Mỹ bị cô lập hoàn toàn tại Hội đồng Bảo an với quyết định về Jerusalem

HÀ LIÊN |

Lần lượt 14 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên tiếng chỉ trích Mỹ - thành viên thứ 15 về quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel trong cuộc họp khẩn hôm 8.12.

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ đứng một phe trong việc bảo vệ đồng minh thân thiết Israel tại cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc. Nhiều thập kỷ qua, Mỹ, với tư cách là thành viên thường trực đã phủ quyết nhiều nghị quyết được nước này xem là không có lợi cho Israel.

Tuy nhiên, theo AP, đây là lần hành động của Mỹ bị tất cả các thành viên còn lại của hội đồng và cộng đồng quốc tế chỉ trích. Hành động này vi phạm các nghị quyết và quyết định của Liên Hiệp Quốc rằng Jerusalem là vấn đề cần được người Israel và Palestine giải quyết trong các cuộc đàm phán hòa bình về giải pháp hai nhà nước.

Các đồng minh truyền thống của Mỹ trong Hội đồng Bảo an như Anh, Pháp, Thụy Điển, Italia và Nhật Bản, chỉ trích quyết định của ông Donald Trump, tất cả đều nhấn mạnh rằng tình trạng của Jerusalem phải được giữ nguyên cho đến cuộc đàm phán cuối cùng giữa người Israel - Palestine.

Trong tuyên bố chung, Đại sứ các nước Pháp, Đức, Italia, Thụy Điển và Anh bày tỏ sự không đồng tình với quyết định của Tổng thống Donald Trump, cho rằng quyết định này "không phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và không giúp ích gì cho triển vọng hòa bình trong khu vực".

Đại sứ Pháp Francois Delattre rất lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ, dẫn ra các cơ sở pháp lý, tác động của quyết định này với các nỗ lực để đạt được giải pháp hai nhà nước và sự leo thang bạo lực tiềm tàng.

Đại sứ Ai Cập tại Liên Hợp Quốc Amr Abdellatif Aboulatta gọi sự công nhận của Mỹ là "một tiền lệ nguy hiểm".

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Trung Đông Nikolay Mladenov kêu gọi các nỗ lực quốc tế khẩn cấp để thúc đẩy hòa bình giữa người Israel-Palestine đồng thời cảnh báo rằng nếu xung đột không được giải quyết sẽ dẫn tới "nguy cơ chìm ngập trong dòng xoáy của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo khắp Trung Đông".

Ông Nikolay Mladenov cũng nói về nguy cơ leo thang bạo lực sau quyết định của Tổng thống Donald Trump và nguy cơ không thể coi thường của "một chuỗi các hành động đơn phương" có thể đẩy mục tiêu hòa bình xa hơn.

Đại sứ Bolivia tại Liên Hợp Quốc Sasha Llorenty Soliz nói rằng, hành động đơn phương của Mỹ ảnh hưởng đến tính đa văn hóa và đa tôn giáo của Jerusalem và "là cực kỳ tổn hại, vô trách nhiệm vì làm trầm trọng thêm tình hình bất ổn ở Trung Đông".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại