BOT Cai Lậy xả trạm 12 lần, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN có mặt tại đây

T.C |

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam có mặt ở trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang) hôm 2/12 và chứng kiến cảnh tượng căng thẳng tại đây.

Theo ghi nhận của báo Vietnamnet, ông Huyện đến trạm thu phí BOT Cai Lậy lúc 14h ngày 2/12 và chứng kiến cảnh hỗn loạn tại đây, như việc tài xế bấm còi inh ỏi, cảnh tắc nghẽn, xả trạm rồi lại thu phí...

Sau khi nắm tình hình, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện có buổi làm việc riêng với chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy ở trụ sở cạnh trạm thu phí.

PV báo Tuổi trẻ cho biết đã liên lạc với ông Huyện, nhưng ông nói mình "không có quyền phát ngôn", đề nghị phóng viên gửi thắc mắc đến Bộ GTVT.

Trước động thái trực tiếp có mặt tại BOT Cai Lậy thì trả lời trên báo Zing.vn chiều 1/12 ông Nguyễn Văn Huyện nói đã cử một phó cục trưởng vào làm việc với tỉnh Tiền Giang. Ông yêu cầu tỉnh huy động lực lượng chức năng hỗ trợ chủ đầu tư giữ an ninh tại trạm.

"Quan điểm của Tổng cục là chủ đầu tư vẫn tiếp tục thu phí. Không vì người dân dùng tiền lẻ mà dừng thu. Chúng tôi yêu cầu trạm nếu ùn tắc phải xả trạm", báo Zing.vn hôm 1/12 dẫn lời Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Theo ghi nhận của báo Zing.vn, BOT Cai Lậy đã xả trạm 12 lần trong ngày 2/12, tính từ 11h55 đến 23h30 phút. 

Cánh tài xế ngoài dùng cách trả 25.100 đồng để yêu cầu thối lại 100 đồng thì còn dùng "chiêu" chậm rãi đếm từng tờ bạc mệnh giá 500 đồng, rồi rơi cả tập tiền lẻ, phải bước xuống nhặt từng tờ..., kéo dài thời gian mua vé.

Còn có tài xế khi qua đây nói nghĩ xả trạm nên không mang theo tiền để trả, đồng thời dừng xe từ 5 đến 10 phút tại trạm thu phí.

Ngoài ra, tài xế còn thắc mắc với nhân viên trạm về việc vé in bị gạch xóa; hay leo lên cabin bình tĩnh lấy giẻ lau kính xe container; chất vấn nhân viên trạm về tờ 100 đồng là giả hay thật...

BOT Cai Lậy xả trạm 12 lần, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN có mặt tại đây - Ảnh 1.

Cảnh tượng ở trạm thu phí Cai Lậy. Ảnh: VOV

Về chiếc vé được cho là bị sửa, ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang lý giải trên báo Lao động, hôm 1/8, đơn vị này có in số lượng vé lớn và để tránh lãng phí thì họ xin phép Chi cục Thuế huyện Cai Lậy dập lại mệnh giá mới kèm dấu gạch ngang xóa mệnh giá cũ.

Ông khẳng định khi sử dụng hết vé cũ công ty sẽ in vé mệnh giá mới.

Trước đó, đại diện Công ty TNHH đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang thông tin đã chuẩn bị 1.500 tờ tiền mệnh giá 100 đồng để thối lại cho tài xế qua BOT Cai Lậy.

>> Xem thêm clip: Tài xế trèo lên đầu container lấy giẻ lau kính ở BOT Cai Lậy tối 2/12 (nguồn: Viết Dũng/Trí Thức Trẻ)

Tài xế trèo lên đầu container lấy giẻ lau kính ở BOT Cai Lậy

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại