Thu nhập hiện tại của Trưởng công an xã xin nghỉ việc vì lương 3 triệu

Bảo Bình |

Anh Trần Hữu Thành cảm thấy hài lòng với công việc và cuộc sống hiện tại, dù vất vả nhưng anh có thời gian và mức lương đảm bảo cho việc học hành của các con.

Sau hơn 13 năm gắn bó trong ngành công an, anh Trần Hữu Thành, (45 tuổi), nguyên Trưởng công xã Cẩm Trung (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã bất ngờ xin nghỉ việc.

Thu nhập hiện tại của Trưởng công an xã xin nghỉ việc vì lương 3 triệu - Ảnh 1.

Đơn xin nghỉ việc của anh Thành.

Trao đổi với chúng tôi, anh Thành xác nhận việc mình làm đơn xin nghỉ việc vì nhiều lý do trong đó có lý do thu nhập thấp cộng với hoàn cảnh gia đình và áp lực công việc cao.

"Tôi đã gửi đơn xin nghỉ việc lên Công an huyện Cẩm Xuyên và UBND xã Cẩm Trung. Tôi làm Trưởng Công an xã tuy là công chức nhưng thu nhập chẳng đáng là bao, trừ bảo hiểm xong cũng chỉ được 3,1 triệu đồng/ tháng.

Thu nhập thì thấp nhưng công việc lại rất nhiều và rất áp lực. Ngoài công việc hàng ngày, còn phải tuần tra đảm bảo an ninh trật tự; xử lý khi có nạn giao thông… Có khi không kịp ăn trưa, hay thức trắng cả đêm ngoài đường.

Gia đình tôi còn có 2 con (1 học đại học năm 2, 1 lên lớp 10), với thu nhập thế này thì không đủ để trang trải cuộc sống.

Hầu như ngày nào tôi cũng đi sớm về muộn nên tình cảm của vợ chồng cũng bị rạn nứt. Vợ tôi do không chịu nổi nên mấy ngày trước đã làm đơn ly hôn. Trước áp lực từ nhiều phía, nên tôi mới viết đơn xin nghỉ việc", anh Thành chia sẻ.

Ngày 2 vợ chồng ly hôn cũng là lúc anh Thành quyết định xin thôi chức Trưởng công an xã và khăn gói vào Sài Gòn làm nghề lái xe container kiếm tiền nuôi các con.

Thu nhập hiện tại của Trưởng công an xã xin nghỉ việc vì lương 3 triệu - Ảnh 2.

Anh Thành cho biết, bản thân cảm thấy không có gì hối tiếc về quyết định xin nghỉ việc khi đang là Trưởng công an xã để làm một lái xe. Ảnh: Báo Lao động

Trước đây, sau khi đi bộ đội về, anh Thành đã đi học giấy phép lái xe ô tô hạng FC và hiện nay công việc của anh là lái container cho một công ty, đi chở hàng tại nhiều tỉnh thành với mức thu nhập khá.

"Đời tài xế, tôi lấy xe làm nhà. Mức lương hiện tại gần 15 triệu đồng, dù cực khổ nhưng tôi thấy hài lòng. Thời gian qua chăm lo cho các con chưa đầy đủ, nay có công việc lương cũng khá nên tôi sẽ cố gắng bù đắp cho các con", anh Thành chia sẻ trên báo Thanh niên.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung cho biết trên báo Lao động, từ khi ông Thành xin thôi việc đến nay, xã vẫn đang khuyết chức danh Trưởng công an. Hiện đồng chí Giáp là Phó Trưởng công an xã đang phụ trách thay.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại