2 ngày sau cam kết ngừng cấp khí tài cho người Kurd, Mỹ chuyển hơn 100 xe Humvee cho SDF

Tất Đạt |

Dù đã quét sạch IS khỏi khu vực Trung Đông, Mỹ và các đồng minh vẫn tiếp tục hoạt động mạnh tại khu vực miền Bắc Syria với sự hỗ trợ đầy đủ cả về nhân lực và vũ khí.

Ngày thứ Sáu (24/11) vừa qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ngừng hoàn toàn việc cung cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd ở Syria.

Động thái này được cho rằng sẽ giúp loại bỏ mối căng thẳng lớn nhất giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, giúp các bên tập trung giải quyết vấn đề nội chiến Syria cũng như đối phó với ảnh hưởng của Iran trong khu vực.

Tại buổi họp báo hôm 24/11, trong bài phỏng vấn, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Tổng thống Trump đã cam kết sẽ ngừng cấp vũ khí cho Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) trong cuộc điện đàm giữa ông Trump và người đồng cấp Recep Tayyip Erdogan.

AP trích lời ông Cavusoglu cho biết: "Ông Trump khẳng định đã đưa ra chỉ thị rất rõ ràng rằng YPG sẽ không được cấp thêm bất kì vũ khí nào nữa và chuyện ‘vô nghĩa’ này đáng nhẽ nên kết thúc từ rất lâu rồi."

Cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Erdogan được thực hiện sau cuộc họp thượng đỉnh ở Syria tổ chức tại Sochi, Nga.

Tại sự kiện này, Nga và Iran thống nhất sẽ tiếp tục hỗ trợ chính quyền của tổng thống Syria Bashar al-Assad giành thống nhất từ tay Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và quân nổi dậy.

Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau lời cam kết, Almasdar News đã ghi nhận được cảnh quân đội Mỹ vận chuyển hơn 100 xe quân sự Humvee cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu tại miền bắc Syria.

Đối với Ankara, đây là động thái có khả năng sẽ khiến căng thẳng với Mỹ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.

Trước đó, quyết định ngừng cung cấp vũ khí cho SDF của Mỹ đã phần nào khiến người Kurd tức giận, đặc biệt sau khi chính phủ Mỹ yêu cầu lực lượng này giao lại nhiều vùng lãnh thổ cho chính phủ Syria.

Đoàn xe Mỹ vận chuyển xe Humvee cho lực lượng SDF tại Syria. Nguồn: Almasdar News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại