Ái nữ ông Trump được bảo vệ như Tổng thống khi đến Ấn Độ

Cẩm Bình |

Trang Financial Express dẫn lời một quan chức Ấn Độ tiết lộ cô Ivanka Trump, ái nữ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ được hưởng mức độ bảo vệ an ninh nghiêm ngặt như cha mình khi đến Ấn Độ dự một hội nghị kinh tế. Tuy nhiên, Ivanka sẽ không được bất cứ quan chức cấp cao nào của Bộ Ngoại giao Mỹ hộ tống.

Cô Ivanka Trump từ ngày 28.11 sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp toàn cầu (GES) tại thành phố Hyderabad. Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi cũng sẽ phát biểu trong hội nghị. Chủ đề của hội nghị năm nay là “Ưu tiên phụ nữ. Thịnh vượng cho mọi người”, nhằm mục đích ủng hộ phụ nữ tham gia vào thương mại toàn cầu.

Quan chức Ấn cho biết trong những ngày ở Ấn Độ, cô Ivanka sẽ đi lại bằng 3 xe riêng biệt được lực lượng cảnh sát Ấn Độ hộ tống.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ Ấn thông báo sẽ triển khai đến hơn 3.400 nhân viên an ninh bảo vệ GES, gồm 1.200 nhân viên bán quân sự, 2.200 cảnh sát và 1.000 nhân viên dự bị dành cho trường hợp khẩn cấp. Nhiều nguồn tin khác còn cho biết hiện đã có 200 đội phản ứng nhanh được bố trí khắp nơi trong thành phố Hyderabad.

Ái nữ ông Trump được bảo vệ như Tổng thống khi đến Ấn Độ - Ảnh 1.

An ninh tại thành phố Hyderabad đang được tăng cường - Ảnh: The Indian Express

Ngay từ cuối tháng 10, giới chức Hyderabad đã mở các chiến dịch truy quét người ăn xin để đảm bảo đường phố “sạch sẽ” khi đón cô Ivanka, trang First Post cho hay.

Theo Financial Express, cô Ivanka còn được sắp xếp một dạ tiệc với Thủ tướng Modi và 100 khách mời đặc biệt vào tối 28.11, trong khi các phái đoàn tham gia GES khác sẽ dự một dạ tiệc riêng.

Không có quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ hộ tống

GES là hội nghị được thúc đẩy bởi Bộ Ngoại giao Mỹ và thường có sự góp mặt của Ngoại trưởng Mỹ trong những năm qua. Trong vài kì GES gần nhất, cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và thậm chí cả cựu Tổng thống Barack Obama đều có tham gia.

Tuy nhiên, đài CNN cho biết Ngoại trưởng Rex Tillerson sẽ không cử bất cứ quan chức ngoại giao cấp cao nào đi cùng với cô Ivanka Trump đến Ấn Độ.

CNN dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ: “Họ (Tillerson và đội ngũ của ông) sẽ không cử quan chức cấp cao đi cùng vì họ không muốn giúp cô Ivanka tăng cường vị thế. Đây chính là một rạn nứt khác giữa Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao trong bối cảnh ông Tillerson vốn đã có nhiều vấn đế với Tổng thống Trump rồi. Rex không thích sự thật rằng dù ông được coi là nhà ngoại giao cao nhất của Mỹ, nhưng Jared (Jared Kushner, con rể ông Trump) và Ivanka lại vượt mặt ông. Vì vậy ông không gửi người cấp cao của Bộ Ngoại giao đến sự kiện này (GES). Ông ấy không ủng hộ cô Ivanka Trump”.

Ái nữ ông Trump được bảo vệ như Tổng thống khi đến Ấn Độ - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson (trái) không ủng hộ cô Ivanka - Ảnh: Getty Images

Theo quan chức này, những ai có chức vụ cao hơn trợ lý thư ký Thứ trưởng Ngoại giao đều không được đi dự GES.

Tuy vậy, bà Heather Nauert, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, khẳng định Bộ này vẫn cam kết ủng hộ phụ nữ tham gia nhiều hơn vào hoạt động kinh tế và xem GES là cơ hội quan trọng để thể hiện điều này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại