Di dời dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở trước 18h hôm nay

Ngọc Thi |

Đỉnh lũ của đợt lũ lần này tại Quảng Nam được dự báo ở mức trên báo động II đến báo động III, gây ngập tại nhiều địa phương vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi. Công tác di dời người dân đến nơi an toàn phải được thực hiện trước 18h ngày 23-11.

Theo cơ quan khí tượn thủy văn, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày hôm nay 23-11 và ngày 24-11, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ có mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 150 - 300mm, có nơi trên 400mm.

Lúc 7h sáng nay, mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 6,56m, trên báo động I 0,06m; trên sông Thu Bồn và Tam Kỳ đang ở dưới báo động I.

Đến trưa nay, mực nước sông Vu Gia tại ái Nghĩa lên mức 7,7m, dưới báo động II 0,5m; trên sông Thu Bồn và Tam Kỳ trên báo động I.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất tại các huyện miền núi như Tây Giang, Bắc Trà My, Phước Sơn và ngập úng ở các huyện Đại Lộc, Nông Sơn, Duy Xuyên…

Dự báo khi đỉnh lũ, mực nước các sông Vu Gia, Thu Bồn khả năng lên trên báo động 2 đến báo động 3.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương di dời người dân ở những vùng có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt sâu đến nơi an toàn trước 18h ngày 23-11.

Di dời dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở trước 18h hôm nay - Ảnh 1.

Trong ngày hôm nay, lũ tại Quảng Nam tiếp tục lên.


Trong một diễn biến khác, lúc 8h sáng nay, tại Quảng Nam có 2 thủy điện lớn tiến hành điều tiết nước qua tràn gồm thủy điện Sông Tranh 2 với lưu lượng hơn 1.482m3/s; thủy điện Đăk Mi 4 với lưu lượng 383m3/s.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại