Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, hai khối nhà này liên tục xuất hiện những mảng kính lớn bị vỡ vụn, ảnh hưởng đến mỹ quan của công trình kiến trúc này.
Từ ngày đưa công trình vào hoạt động, các cán bộ của 2 đơn vị quản lý tòa nhà nhiều lần phát hiện những tấm liên tục tự vỡ. T.N.D
Ngày 17.11, phóng viên Lao Động phát hiện hai khối nhà thư viện và bảo tàng xuất hiện gần 10 ô kính lớn bị vỡ, tạo ra các lỗ thủng hình vuông. Nhiều người dân thường đi dạo qua đây khá bất ngờ, bởi thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài mảng kính tự vỡ mà không hề có sự tác động của ngoại lực, trong khi việc khắc phục và thay mới lại không hề đơn giản và mất nhiều thời gian.
Theo một cán bộ Bảo tàng Quảng Ninh, chưa thể thống kê chính xác là bao nhiêu tấm kính đã tự vỡ từ ngày đưa công trình vào khai thác, nhưng sự cố này diễn ra liên tục nhiều lần.
Các tấm kính cường lực này khi vỡ thường phải thuê đơn vị ngoài tỉnh về xử lý, lắp đặt thay mới. Ảnh: T.N.D
Mỗi khi phải thuê các Cty chuyên ngành thay thế các ô kính vuông này thường kéo dài và tốn kém tới cả chục triệu đồng, trong khi những đơn vị quản lý, vận hành tòa nhà phải tự chủ về tài chính. Với lối kiến trúc độc đáo như hai khối rubik khổng lồ, được bao phủ bởi các tấm kính màu đen xây dựng trên diện tích gần 24.000m2.
Những ô kính vỡ thường trên cao, khi thay thế khá phức tạp và tốn kém. Ảnh: T.N.D
Dự án có tổng số vốn đầu tư từ ngân sách là 920 tỷ đồng. Kiến trúc công trình do kiến trúc sư Tây Ban Nha thiết kế với 14.000m2 kính bán cường lực được "quảng cáo" là có khả năng chống tự vỡ do biến đổi nhiệt...