AFC viết gì về HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam?

Thanh Hà |

Dư âm trận hòa may mắn của chủ nhà Việt Nam trước Afghanistan vẫn còn được quốc tế mang ra cân đong đo đếm.

Với tựa đề "Đội tuyển Việt Nam đang đi đúng hướng", AFC News có bài viết về tuyển Việt Nam thời HLV Hàn Quốc Park Hang-seo.

Vị thuyền trưởng người Hàn của tuyển Việt Nam thừa nhận tuyển Việt Nam trong trận hòa không bàn thắng với Afghanistan là may mắn nhưng cuối cùng quan trọng nhất là tuyển Việt Nam đã có vé chính thức dự vòng chung kết Asian Cup 2019.

AFC viết gì về HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

Thực tế tuyển Việt Nam đã có trận hòa may mắn trước Afghanistan

AFC cũng cho biết đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam dự vòng chung kết Asian Cup kể từ khi đất nước thống nhất (không kể lần Việt Nam là đồng chủ nhà Asian Cup 2007 không phải thi đấu vòng loại).

AFC dẫn lời HLV Park Hang Seo: "Việt Nam đã không thể chiến thắng Afghanistan nhưng quan trọng là có được 1 điểm và giành vé đi Asian Cup. Chúng tôi đã chơi không tốt trong trận tiếp Afghanistan nhưng phải ghi nhận là cầu thủ chúng tôi đã cố gắng hết sức mình để có được điều tốt nhất.

Tôi nghĩ lý do chính của việc tuyển Việt Nam chơi không tốt là vì chỉ mới sau một thời gian ngắn chuẩn bị, không đủ để chúng tôi thể hiện hết khả năng của mình. Mọi thứ sẽ tốt hơn khi chúng tôi có thời gian và cùng làm việc với nhau".

AFC viết gì về HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam? - Ảnh 2.

HLV Otto Pfitster cho rằng lẽ ra đội ông rời Mỹ Đình với 3 điểm

Cũng theo AFC News, hai lần tuyển Việt Nam đá lượt đi và về với Afghanistan thì cả hai đội đều chia điểm nhau. Trước đó Afghanistan đã có trận hòa xuất sắc với đội đầu bảng là Jordan 3-3.

Tuy nhiên trận hòa này đã đưa Việt Nam đoạt vé dự Asian Cup 2019, còn Afghanistan thì chính thức hết cơ hội.

AFC viết gì về HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam? - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo thì hứa đội sẽ cải thiện trong thời gian tới

Vị HLV già người Đức (79 tuổi) Otto Pfitster từng đưa tuyển Togo đến vòng chung kết World Cup 2006 tại Đức cảm thấy đội ông đã kém may mắn hơn tuyển Việt Nam trong 90 phút trên sân Mỹ Đình. Nếu có chút may mắn thì đội Afghanistan đã là đội chiến thắng và tiếp tục nuôi hy vọng qua lượt trận cuối vào tháng 3 năm sau.

Bài báo cũng dẫn lời HLV người Đức của Afghanistan: "Thật không may khi chúng tôi đã bỏ qua quá nhiều cơ hội, lẽ ra phải là một chiến thắng cho chúng tôi. Trong mắt tôi Việt Nam chỉ có một cơ hội khi trung phong Anh Đức bật cao đánh đầu bóng vọt xà. Họ đã quá may mắn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại