Trở ngại lớn ẩn sau “cú ăn 6” độc nhất vô nhị của bóng đá Việt Nam

Tiểu Mã |

Đằng sau niềm vui khi đoạt “cú ăn 6” châu lục, bóng đá Việt Nam lại đối diện với một trở ngại không nhỏ mà ít người hâm mộ có thể nhìn thấy.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng trả lời truyền thông ngày 17/11, Tổng cục và VFF đang đau đầu khi kinh phí hoạt động sẽ bị đội lên rất nhiều trong năm 2018 khi lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam có đến 6 cấp độ đội tuyển dự các VCK châu Á, chưa tính đấu trường quan trọng nhất là AFF Cup.

Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng cho rằng trong năm 2017, Tổng cục đã chi khoảng 20 tỷ đồng cho bóng đá nhưng nếu chỉ dựa vào chừng đó không thể đáp ứng đủ được.

Dự kiến trong năm 2018, 6 đội tuyển (ĐTQG, ĐT nữ, U23, U19, U16, ĐT Futsal) sẽ ngốn khoảng 70 tỉ đồng (tính cả tiền thuê các chuyên gia nước ngoài), trong đó Tổng cục TDTT chi gần 30 tỉ và VFF tìm thêm 40 tỉ đồng cho công tác chuẩn bị và thi đấu VCK châu Á năm 2018.

Trở ngại lớn ẩn sau “cú ăn 6” độc nhất vô nhị của bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Việc có đến 6 cấp độ đội tuyển dự các VCK châu Á trong năm 2018 dự kiến sẽ ngốn khoảng 70 tỷ đồng từ Tổng cục TDTT và VFF.

Được biết hiện tại Tổng cục và VFF đang tìm kiếm thêm nguồn tài trợ để bảo đảm kế hoạch cho các đội tuyển. Hiện đã có những đối tác đồng ý hỗ trợ một số đội thi đấu tập huấn tại nước ngoài.

Còn theo Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, vấn đề chuẩn bị kinh phí đầu tư cho công tác tập huấn của các đội tuyển là vô cùng quan trọng. Nếu không có sự đầu tư chuẩn bị thật tốt, chúng ta sẽ khó có cơ hội tạo nên bất ngờ ở VCK châu Á.

VFF đề nghị chưa cá cược hợp pháp các trận tuyển Việt Nam

Bộ Tài chính và VFF đều yêu cầu Tổng cục TDTT cần thận trọng cân nhắc việc có nên đưa các trận đấu có đội tuyển Việt Nam vào danh mục được cá độ hợp pháp hay không.

Hiện Bộ Tài chính đã đề nghị ngành thể thao xem xét kỹ danh mục các trận đấu, giải đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam, nếu thấy không cần thiết thì chưa nên lựa chọn các trận đấu có tuyển Việt Nam thi đấu ở các giải vòng loại châu Á, World Cup (tính cả cấp độ đội tuyển quốc gia, tuyển trẻ các lứa tuổi, bóng đá nữ).

Bóng đá Việt Nam đoạt “cú ăn 6” lần đầu tiên trong lịch sử

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại