Hoa hậu Đại dương Ngân Anh: “Nguyễn Thị Thành không thể tháo răng đi thi nên đừng so sánh với tôi”

Ngọc Anh |

Tân “Hoa hậu Đại dương” Lê Âu Ngân Anh cho biết cô là người can đảm khi tháo sụn mũi để đi thi nhan sắc.

Nguyễn Thị Thành và Lê Âu Ngân Anh từng cùng tham gia cuộc thi "Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017". Tuy nhiên, do từng chỉnh sửa răng, Nguyễn Thị Thành đã bị thu hồi danh hiệu Á khôi 1.

Đến cuối tháng 10, Lê Âu Ngân Anh đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi "Hoa hậu Đại dương" mùa 2. Cô thừa nhận từng phẫu thuật thẩm mỹ mũi nhưng đã tháo sụn mũi nhân tạo để ghi danh vào sân chơi nhan sắc cấp quốc gia.

Hoa hậu Ngân Anh: “Nguyễn Thị Thành không thể tháo răng đi thi nên đừng so sánh với tôi” - Ảnh 1.

Việc Lê Âu Ngân Anh từng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn đăng quang hoa hậu gây nhiều luồng tranh cãi trái chiều.

Hiện tại, việc có thu hồi danh hiệu hoa hậu của Lê Âu Ngân Anh hay không vẫn được ban tổ chức cân nhắc và cơ quan chức năng chưa được ra kết luận cuối cùng.

Nhưng trong cuộc phỏng vấn gần đây, khi được hỏi Lê Âu Ngân Anh đánh giá như thế nào về sai phạm chỉnh răng của Nguyễn Thị Thành? Và tự so sánh 2 trường hợp xem ai vi phạm nặng hơn.

Tân "Hoa hậu Đại dương 2017" thẳng thắn cho biết: "Tôi đã tháo mũi để can đảm dự thi, Nguyễn Thị Thành không thể tháo răng đi thi nên không thể so sánh với tôi".

Hoa hậu Ngân Anh: “Nguyễn Thị Thành không thể tháo răng đi thi nên đừng so sánh với tôi” - Ảnh 2.

Trong cuộc trao đổi với báo chí gần đây, Lê Âu Ngân Anh cho biết không thể so sánh cô với Nguyễn Thị Thành.

Trước đó, khi hỏi phản ứng về sự việc Lê Âu Ngân Anh đăng quang "Hoa hậu Đại dương" và thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ, Nguyễn Thị Thành trả lời: ""Về chuyện của Tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh, tôi nghĩ những lùm xùm này không phải lỗi của bạn ấy.

Tôi từng thi chung với Ngân Anh trong một cuộc thi và tôi thấy tuy Ngân Anh không có gương mặt thực sự ấn tượng nhưng cô ấy rất thông minh và có khả năng nói tiếng Anh rất tốt. Nên khi bạn ấy đăng quang, tôi không ngạc nhiên vì tôi đánh giá cao năng lực của Ngân Anh.

Còn việc bạn ấy đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ mà vẫn đăng quang, tôi nghĩ đây không phải lỗi của Ngân Anh.

Tôi được biết, Ngân Anh đã thông báo với ban tổ chức về vấn đề thẩm mỹ trước khi cuộc thi bắt đầu, và ban tổ chức cùng ban giám khảo đã lần lượt để bạn ấy vượt qua từ vòng nhân trắc học cho tới khi đăng quang.

Vậy nếu có sai sót gì ở đây, thì là lỗi của ban tổ chức chứ không phải lỗi của Ngân Anh. Hiện tại rất nhiều người chỉ trích Ngân Anh vì phẫu thuật rồi mà vẫn đăng quang. Mọi người đang có sự nhầm lẫn và đã chỉ trích nhầm đối tượng rồi".

Hoa hậu Ngân Anh: “Nguyễn Thị Thành không thể tháo răng đi thi nên đừng so sánh với tôi” - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Thành từng cho biết cô không muốn Lê Âu Ngân Anh bị thu hồi vương miện.

Nguyễn Thị Thành tâm sự thêm, cô đang chờ đợi kết quả xử lý sự việc từ phía Cục Nghệ thuật Biểu diễn, song cô không hề mong muốn Lê Âu Ngân Anh bị thu hồi vương miện:

"Đối với trường hợp của Ngân Anh, tôi thực sự không mong bạn ấy bị tước vương miện. Vì trong mắt tôi, với sự việc này, nếu có sai sót, người đáng bị "xử lý" không phải là Ngân Anh mà là những người đã để cô ấy đăng quang.

Tôi nghĩ, phía Cục nghệ thuật biểu diễn sẽ rất khó khăn khi phải xử lý sự việc lần này. Nhưng tôi tin rằng Cục sẽ có những quyết định sáng suốt, đúng đắn để vẫn xử lý được sự việc mà không khiến Ngân Anh bị thiệt thòi.

Nhưng nói thật, nếu Cục không có bất cứ hình thức xử lý nào, hoặc đưa ra tuyên bố cho qua sự việc thì đây sẽ là một sự bất công nặng nề đối với trường hợp của tôi trước đó".

Phần thi ứng xử của Lê Âu Ngân Anh trong chung kết "Hoa hậu Đại dương 2017".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại