Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình ăn sáng cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

D.Ngọc |

Đầu giờ sáng nay 13-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ăn sáng cùng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau đó hai nhà lãnh đạo dùng tiệc trà.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong 2 ngày 12 và 13-11 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đầu giờ sáng nay 13-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ăn sáng cùng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di dạo, thăm nơi Bác Hồ mất và dự tiệc trà trong khu nhà sàn Bác Hồ.

Cuối giờ sáng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc hội kiến và dự chiêu đãi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sau đó, đầu giờ chiều, ông Tập Cận Binh lên chuyên cơ rời Việt Nam.

Trước đó, sau khi rời TP Đà Nẵng, nơi ông dự Hội nghị Cấp cao APEC, tới Hà Nội vào trưa qua 12-11, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có một buổi chiều bận rộn với nhiều sự kiện quan trọng.

Ông đã cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung và Lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, tham quan Cung hữu nghị, gặp và đứng trao đổi ngắn với đại diện nhân sĩ hữu nghị hai nước.

Sau Lễ đón chính thức với nghi lễ cao nhất dành cho nguyên thủ nước ngoài thăm Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có buổi hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng chứng kiến Lễ ký kết và trao văn kiện với 19 văn kiện hợp tác giữa hai bên, chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sau đó, ông cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi tặng phẩm, tham quan triển lãm ảnh "Trung Quốc trong con mắt nhiếp ảnh gia Việt Nam".

Tối cùng ngày 12-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phát biểu tại chiêu đãi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam -Trung Quốc phù hợp với lợi ích cơ bản, lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới. Sự phát triển ổn định, lâu dài và những thành quả trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước là yếu tố không thể thiếu đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng với Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc tăng cường tình hữu nghị truyền thống, đi sâu hợp tác thực chất, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển ổn định, lành mạnh.

Trong lời đáp, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng: Hiện nay, tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp và sâu sắc, sự nghiệp cải cách mở cửa của Trung Quốc và đổi mới của Việt Nam đều đang đối mặt với thời cơ và thách thức mới. Hai nước Trun - Việt đều kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên trì con đường XHCN, hai bên tăng cường đoàn kết hợp tác, cùng mưu phát triển phồn vinh, phù hợp lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, cũng có lợi cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới. 

Trung Quốc mong cùng với Việt Nam tiếp tục đi theo phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt không ngừng phát triển về phía trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại