Vụ Đoàn Thị Hương: Xuất hiện khả năng nghi phạm Triều Tiên tự chế độc dược tại nhà

Tất Đạt |

Những chi tiết mới về vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol liên tục được đề cập trong phiên tòa xét xử.

Độc dược VX tự chế

Theo cáo báo tại tòa, nơi ở của nghi phạm Triều Tiên Ri Jong Chol tại Malaysia đã bị cảnh sát nước sở tại lục soát vì nghi ngờ được sử dụng làm nơi sản xuất chất độc thần kinh VX – hung khí chính trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, người được cho là anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Hôm qua (9/11), tại Tòa án Tối cao Malaysia, Trưởng ban thanh tra Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz cho biết cảnh sát đã thu được một lọ dung dịch Clo, nhiều găng tay, một bàn chải đánh răng và 38.000 USD tiền mặt trong căn hộ của nghi phạm.

Ngoài ra, 4 điện thoại, 4 thẻ SIM, 2 máy tính bảng, 2 laptop cùng 1 máy tính để bàn cũng được thu giữ. Thời điểm thực hiện lệnh khám nhà không được tiết lộ.

Thanh tra Wan Azirul Nizam là người làm chứng trong phiên tòa xét xử công dân Indonesia Siti Aisyah, 25 tuổi, và công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, 28 tuổi. Hai người này đã bị cáo buộc tội giết người bằng chất hóa học VX tại sân bay Kuala Lumpur vào ngày 13/2 vừa qua.

Luật sư bào chữa cho rằng 2 nữ nghi phạm đã bị lừa và tin rằng mình đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế.

Theo thanh tra Wan Azirul, đội điều tra đã bắt giam nghi phạm Ri Jong Chol khoảng 2 tuần từ ngày 17/2 trước khi buộc phải thả người này về Triều Tiên vào ngày 3/3.

Nghi phạm Ri Jong Chol, 47 tuổi, có bằng cử nhân Hóa học và cũng là một chuyên gia công nghệ thông tin.

Trong các báo cáo trước đây, Ri Jong Chol được ghi nhận là người sở hữu phương tiện chở ba nghi phạm khác từ ga sân bay phụ ở Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur, nơi ông Kim Chol bị sát hại, tới ga sân bay chính, nơi ba nghi phạm này bay về Triều Tiên.

Chất VX đã đầu độc ông Kim Jong Nam như thế nào?

Thanh tra Wan Azirul xác nhận cảnh sát không có đủ bằng chứng để cáo buộc Ri Jong Chol và một nghi phạm địa phương khác có tên Farid Jalaluddin, bạn trai của Siti Aisyah.

Những vật phẩm tịch thu được đã được đem tới phòng thí nghiệm, nhưng chưa được kiểm tra liệu có dương tính với chất độc VX hay không. Do đó, tòa yêu cầu thanh tra Wan Azirul tiếp tục thực hiện các công đoạn xét nghiệm để tìm ra thêm bằng chứng cho ngày xét xử tới.

Các sĩ quan cảnh sát phụ trách điều tra cũng xác nhận chỉ kịp lấy lời khai của nghi phạm Ri Jong Chol một lần sau đợt bắt giữ. Tại thời điểm hiện tại, việc đưa nghi phạm này ra tòa để làm nhân chứng là điều không thể bởi Ri Jong Chol đã về Triều Tiên.

Trước đó, trong một hướng đi khác, cơ quan điều tra cũng phát hiện nhân viên Đại Sứ Quán (ĐSQ) Triều Tiên tại Kuala Lumpur tên Hyon Kwang Song và quản lí hãng hàng không Air Koryo Kim Uk II cũng đã gặp gỡ và hỗ trợ các nghi phạm trong vụ sát hại. 

Khi được hỏi, thanh tra Wan Azirul xác nhận không hay biết gì khi Hyon và Kim Uk II bí mật rời khỏi Malaysia vào ngày 30/3.

Vụ ám sát này đã làm dấy lên bất đồng ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên. Bình Nhưỡng không cho phép 9 người Malaysia rời khỏi Triều Tiên trừ khi Kuala Lumpur trao trả thi thể nạn nhân Kim Chol cùng ba nghi phạm Triều Tiên khác, trong đó có Hyon và Kim Uk II.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại