Iran tố Mỹ bóp méo sự thật vụ 11/9

Danh Tuyên |

Bộ Ngoại giao Iran đã đưa ra phản ứng gay gắt đối với tài liệu do CIA cung cấp, trong đó cáo buộc Tehran tài trợ cho nhóm khủng bố Al-Qaeda.

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) vừa tiết lộ những tài liệu cuối cùng của Chính phủ về cái chết của Osama bin Laden cũng như tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

Đáng chú ý, trong tài liệu trên có một số văn bản được cho là biên soạn bởi tướng dưới quyền của bin Laden chứa nội dung thỏa thuận bí mật giữa Al-Qaeda và Iran. Theo đó, al-Qaeda sẽ tấn công nước Mỹ vì quyền lợi của Saudi Arabia và những quốc gia vùng Vịnh, đổi lại Iran sẽ cấp tiền, vũ khí và huấn luyện cho Al-Qaeda.

Ngay sau khi thông tin trên được công bố, phía Tehran đã phản ứng gay gắt. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif nói rằng thông qua cáo buộc Iran, Washington đang cố "biện hộ" cho vai trò của các đồng minh Mỹ trong vụ tấn công 11/9.

Trước đây, một ủy ban của Chính phủ Mỹ điều tra vụ 11/9 từng khẳng định rằng, quan chức Iran đã gặp mặt các lãnh đạo Al-Qaeda ở Sudan trong khoảng thời gian từ năm 1991 đến 1992. Tuy nhiên, khi đó ủy ban này không quan tâm tới sự thật rằng 15 trong số 19 kẻ khủng bố thực hiện vụ tấn công mang quốc tịch Saudi.

Thậm chí, tòa án Mỹ còn "đòi" Iran phải trả 7,5 tỷ USD tiền bồi thường cho gia đình của các nạn nhân vụ khủng bố.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng Fox News vào năm 2010, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là bà Hillary Clinton đã thừa nhận Washington tài trợ cho khủng bố, cụ thể lúc đó là Al-Qaeda. Bà cho rằng nước Mỹ đang chiến đấu chống lại những kẻ mà chính họ đã tài trợ 20 năm trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại