Tấn công khủng bố ở New York: Nghi phạm "ra tay" sau khi xem video IS

Tùng Bách |

Saifullo Saipov, kẻ bị buộc tội thực hiện vụ tấn công khủng bố tại New York, đã lên kế hoạch sau khi xem tuyên truyền của nhóm khủng bố IS.

Theo tài liệu của FBI, cảnh sát đã tìm thấy trong điện thoại của Saifullo Saipov hàng chục video và hình ảnh liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), bao gồm cả hành quyết do phiến quân IS thực hiện.

"Saipov quyết định tiến hành vụ khủng bố trong khi xem video IS trên điện thoại của mình. Gần một năm trước, Saipov đã bắt đầu kế hoạch vụ tấn công tại Mỹ và cách đây hai tháng ông quyết định sử dụng xe tải", tài liệu cho biết.

Thông tin của FBI cho biết các nhà điều tra tìm thấy gần 90 đoạn video và 3,8 nghìn hình ảnh liên quan đến tuyên truyền IS, bao gồm hình ảnh các biểu tượng của IS và lãnh đạo của nhóm này.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 31/10 (theo giờ địa phương), nghi phạm Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29 tuổi điều khiển xe tải lao nhanh vào làn đường dành cho xe đạp ở phố Tây Houston, khu vực Hạ Manhattan, tấn công người đi đường trước khi đâm vào một xe buýt chở học sinh ở gần phố Chambers.

Vụ việc xảy ra khiến ít nhất 8 người chết và 15 người bị thương. Thị trưởng thành phố New York, Bill de Blazio xác nhận rằng vụ việc xảy ra với chiếc xe tải đã được coi là một hành động khủng bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại