Những trận đánh ghen kinh hoàng của phụ nữ: Khi nạn nhân của tình cảm trở thành tội phạm của luật pháp

Thục Hạnh - Ngọc Thắng |

Lột đồ, giật tóc, đánh đập, hay thậm chí là... dùng kéo đâm vào người là cách nhiều phụ nữ chọn để giải quyết những mâu thuẫn ghen tuông. Nhưng khi hết cơn giận, họ không biết rằng rất có thể mình sẽ vướng vào vòng lao lý.

Thiếu phụ bị ba người phụ nữ xé quần áo, đánh ghen kinh hoàng

Những vụ đánh ghen của phụ nữ hầu hết đều xuất phát từ mong muốn gìn giữ mái ấm gia đình, "dằn mặt" tình địch, vừa là để cho hả dạ, vừa là để đối phương biết "chừa" mà tìm đường rút lui.

Thế nhưng vì cuồng ghen mà nhiều phụ nữ lại làm nhục, đánh đập, hành hung tình địch bằng nhiều cách khác nhau mà không biết rằng, mình từ "nạn nhân" về tình cảm có thể trở thành "tội phạm" về pháp luật.

Mới đây, vào ngày 26/10, câu chuyện 3 chị em gái ở Hà Tĩnh kéo nhau đánh đập, cắt tóc một người phụ nữ khiến nhiều người rùng mình. Theo đó, do nghi ngờ người phụ nữ tên H. có quan hệ bất chính với chồng mình, chị Trương Thị Thơm (SN 1985, ngụ huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã rủ theo 2 người chị em tìm đến nhà "tình địch" để đánh ghen.

Lúc này, chị H. đang ngủ cùng con thì bất ngờ bị chị Thơm xông vào nhà chốt cửa, đánh đập, sau đó dùng kéo cắt tóc và đâm vào người mặc cho chị H. van xin. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân địa phương đã đến gõ cửa can ngăn và báo cho cơ quan công an.

Những trận đánh ghen kinh hoàng của phụ nữ: Khi nạn nhân của tình cảm trở thành tội phạm của luật pháp - Ảnh 1.

Ngôi nhà của chị H. nơi chị bị chị Thơm dùng kéo cắt tóc, đâm vào người.

Công an huyện Hương Khê đang củng cố hồ sơ để xử lý ba chị em Thơm về hành vi cố ý gây thương tích.

Cắt tóc, lột đồ nhân tình của chồng ở giữa đường

Vào tháng trước, vụ đánh ghen lột đồ ở Vĩnh Phúc cũng khiến dư luận bàng hoàng. Vụ việc xảy ra vào ngày 3/9, ngay giữa đường tại khu công nghiệp Bá Thiện (xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Một đoạn clip được người dân quay lại đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao.

Theo đó, anh N. (23 tuổi, đã có gia đình, trú thôn Quảng Thiện, xã Thiện Kế, Bình Xuyên) có quan hệ ngoài luồng với chị K. (22 tuổi, quê Lào Cai, lấy chồng Yên Bái và đã có hai con) đang làm công nhân ở khu công nghiệp Bá Thiện. Việc anh N. và chị K. có quan hệ tình cảm với nhau thì chị Đ. (vợ anh N.) và gia đình anh này đã biết và nhiều lần theo dõi.

Sáng ngày 3/9, chị Đ. cùng mẹ đẻ của anh N. là bà Liên, chị Hiền cùng Đông và Vinh (đều là cháu bà Liên, cùng trú tại địa chỉ xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) theo dõi và bắt gặp cảnh anh N. cùng chị K. đang ngủ ở trong phòng trọ của chị K.

Tại đây, 5 người đã có hành vi lột đồ, cắt tóc chị K. giữa đường trước sự chứng kiến của nhiều người dân.

Những trận đánh ghen kinh hoàng của phụ nữ: Khi nạn nhân của tình cảm trở thành tội phạm của luật pháp - Ảnh 2.

Người phụ nữ bị vợ và gia đình của nhân tình cắt tóc, lột đồ giữa đường - Ảnh cắt từ clip.

Nhận được tin báo, Công an xã Bá Hiến đã triệu tập chị Đ. cùng gia đình lên cơ quan lấy lời khai. Còn anh N. và chị K. sau khi sự việc quan hệ bất chính bị vỡ lở đã cùng nhau bỏ trốn.

Sau đó, ngày 7/9, chị K. đã có đơn đề nghị cơ quan Công an không điều tra vụ việc, không đề nghị xử lý chị Đ. và những người liên quan. Đồng thời, chị K. cũng nộp đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với những người trên, từ chối giám định thương tích.

Bắt "tình địch" quỳ xin lỗi vì... đi ăn dám đăng ảnh lên Facebook

Đó là cách giải quyết ghen tuông của chị M. (TP. Vinh). Khoảng tháng 12/2016, chị M. đăng tải lên facebook cá nhân của mình 1 đoạn clip ghi lại sự việc một cô gái trẻ đang quỳ xin nước mắt ngắn dài xin lỗi chị.

Theo đó, chị M. bắt gặp chồng mình và nhân tình (là cô gái trẻ phải quỳ xin lỗi) gọi điện thoại nói chuyện qua lại với nhau nên đã đến gặp cô gái trẻ để nói chuyện. Trong đoạn clip được ghi lại, chị M. lớn tiếng quát tháo, chửi bới tình địch: "Mày ở với chồng tao trên một lần phải không? Hắn không đến mày gọi điện cho hắn đến bằng được phải không?".

Cô nhân tình trẻ phải quỳ xuống, cúi gằm mặt và nói: "Từ nay em không dám liên lạc với chồng chị nữa ạ".

Những trận đánh ghen kinh hoàng của phụ nữ: Khi nạn nhân của tình cảm trở thành tội phạm của luật pháp - Ảnh 3.

Cô gái trẻ bị bắt quỳ gối xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ trên - Ảnh cắt từ clip.

Bất ngờ, một người phụ nữ khác xông đến đạp vào mặt cô gái, chửi bới. Cô gái trẻ không dám phản kháng, chỉ lấy tay che mặt và quỳ gối nói tiếp: "Em không dám liên lạc với anh P. nữa ạ. Em biết em sai rồi, chị cho em xin lỗi".

Chị M. cho biết, chuyện tình cảm vợ chồng khi nồng khi nhạt thì nhà nào cũng mắc phải. Nhưng không vì vậy mà cô gái kia có thể dám công khai qua lại với chồng chị, còn đăng ảnh tình tứ khi đi ăn uống lên mạng xã hội như để thách thức. Chính vì thế chị mới phải "ra tay" để dạy cho cô gái trẻ kia 1 bài học.

Đoạn clip này sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Có người bày tỏ bức xúc và lên án hành vi phá vỡ hạnh phúc gia đình của cô gái trẻ, tuy nhiên nhiều người lại cho rằng hành động hành hung người khác của người vợ như vậy là không được, gây tổn hại đến danh dự, thân thể của người khác là vi phạm pháp luật.

Từ "nạn nhân" của tình cảm đến "tội phạm" về pháp luật

Các luật sư đều khuyên can rằng trong những trường hợp như trên, cách xử lý khôn ngoan nhất là báo cho chính quyền địa phương để xử phạt hành chính đối với những người có hành vi ngoại tình bởi đây là vi phạm trong Luật Hôn nhân Gia đình.

Còn việc đánh đập, xúc phạm thân thể và làm nhục danh dự người khác sẽ dẫn tới những mức án xử phạt về sau.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, hành vi đánh ghen dù cho với bất cứ lý do gì nếu có sử dụng vũ lực thì đều là vi phạm pháp luật. Pháp luật đã nghiêm cấm dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn.

Bàn sâu về vấn đề này, ông Thơm cho biết, việc tham gia đánh ghen người khác là hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác, gây rối trật tự trên địa bàn.

Những trận đánh ghen kinh hoàng của phụ nữ: Khi nạn nhân của tình cảm trở thành tội phạm của luật pháp - Ảnh 4.

Tham gia đánh ghen người khác là hành vi vi phạm pháp luật - Ảnh minh họa.

Để xử lý hình sự về hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe và danh dự nhân phẩm thì người bị hại (cô gái bị đánh ghen) phải có đơn yêu cầu xử lý gửi đến các cơ quan chức năng địa phương.

Sau đó, cơ quan chức năng sẽ đưa nạn nhân đi giám định thương tật, nếu phần trăm thương tật cao thì cơ quan công an sẽ tiến hành xử lý về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trong trường hợp thương tích không đáng kể để xử lý hình sự thì cơ quan công an hoàn toàn có thể xử lý những người tham gia đánh ghen này về tội "Làm nhục người khác" theo quy định tại điều 121 BLHS.

Tuy nhiên, hai tội này đều là tội xử lý theo yêu cầu của người bị hại theo quy định tại điều 105 BLHS. Tức là người bị hại có đơn yêu cầu gửi đến cơ quan công an thì mới được xử lý.

Còn nếu người bị hại không có đơn yêu cầu, trình báo xử lý những người vi phạm thì cơ quan chức năng có thể xem xét, xử lý những người đánh ghen về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Bởi hành vi đánh ghen của nhóm người này nếu xảy ra ở ngay giữa đường đã gây láo loạn khu dân cư, gây bức xúc trong xã hội.

Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tùy theo tính chất mức độ có thể xử phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 6 tháng đến chung thân.

Điều 121. Tội làm nhục người khác: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Điều 245. Tội gây rối trật tự công cộng: Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại