Giám đốc Sở y tế Thừa Thiên Huế dẫn đoàn công tác đến tận nơi xin lỗi bác sĩ nói xấu Bộ trưởng

Bảo Ngọc |

Đích thân giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế đã đến nơi làm việc của bác sĩ Truyện để tham dự buổi xin lỗi nhưng không phải là người đọc lời xin lỗi.

Ngày 23/10, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã có đoàn công tác đến Trung tâm Y tế huyện Phong Điền để gửi lời xin lỗi đến bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó khoa cấp cứu Trung tâm y tế.

Ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, là người dẫn đầu đoàn công tác.

Tuy nhiên, ông Hùng cho hay, người đọc lời xin lỗi và xin rút kinh nghiệm là bác sĩ Nguyễn Đức Lợi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền.

"Bác sĩ Truyện cũng chấp nhận và xin cảm ơn tổ chức quan tâm. Đồng thời cho biết cũng sẽ rút kinh nghiệm trong quá trình diễn đạt, chuyển tải nội dung góp ý của mình", ông Hùng cho biết.

Theo ông Hùng, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan làm các thủ tục thu hồi quyết định xử lý kỷ luật bác sĩ Truyện.

Ông Hùng lý giải việc đưa ra quyết định kỷ luật là do sự việc xảy ra vào tháng 7/2017 thì Sở có nhận thức như vậy. Tuy nhiên, nhờ có sự phản ánh của báo chí nên đã rà soát lại và nhận thấy việc làm của bác sĩ Truyện chưa đến mức phải kỷ luật.

Sở Y tế sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại sự việc và những thiếu sót dẫn đến việc làm trên.

Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế cũng cho rằng, không có tác động để Sở Thông tin truyền thông xử phạt bác sĩ Truyện. Sở Y tế chỉ đề nghị Sở Thông tin truyền thông can thiệp.

Trước đó vào ngày 14/7, bác sĩ Truyện đã sử dụng facebook của mình "khuyên" Bộ trưởng Bộ Y tế nghỉ, chê trách vị bộ trưởng yếu kém công tác tham mưu an ninh bệnh viện, không về cơ sở.

Vào ngày 19/10, Sở Thông tin truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định xử phạt bác sĩ Truyện 5 triệu đồng vì vi phạm điểm g, khoản 3, điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 11-11-2013 (Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện).

Tiếp đó vào ngày 15/8, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền có quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với vị bác sĩ này vì vi phạm các quy định của pháp luật về viên chức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại