Cựu Tổng thống Mỹ sẵn sàng tới Triều Tiên làm "cầu nối" cho Trump ở tuổi 93

Thi Anh |

Ông Jimmy Carter cho rằng, chính quyền Mỹ đã đánh giá quá cao tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Triều Tiên.

Trả lời phỏng vấn New York Times, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter (93 tuổi) nói: "Tôi sẽ đi" khi được hỏi, liệu đã tới lúc tiến hành một sứ mệnh ngoại giao khác chưa và liệu ông có làm điều đó cho Tổng thống Trump hay không.

Ông Carter, giữ chức Tổng thống Mỹ từ năm 1977 tới 1981 cho biết, ông đã trao đổi với cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, H. R. McMaster, người đồng thời cũng là bằng hữu của mình, nhưng cho tới nay, ông vẫn chưa nhận được phản hồi tích cực.

"Tôi nói với ông ấy rằng tôi sẵn lòng nếu họ cần tới tôi", NYTimes dẫn lời cựu Tổng thống Carter cho biết.

Khi nghe nói rằng nhiều nhân vật ở Washington đang rất lo ngại trước những màn "đấu khẩu" giữa ông Trump và lãnh đạo Triều Tiên, ông Carter nói: "Tôi cũng lo ngại trước tình huống ấy".

"Họ muốn bảo vệ bộ máy của mình. Và chúng tôi đã đánh giá quá cao ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Triều Tiên, đặc biệt là về ông Kim, người mà theo như tôi biết thì chưa từng tới Trung Quốc", ông Carter nhận định, "Họ chẳng có quan hệ gì. Ông Kim Jong-il đã từng tới Trung Quốc và rất thân thiết với họ".

Nhận định lãnh đạo Triều Tiên "khó đoán", ông Carter lo ngại rằng, nếu ông Kim nghĩ Tổng thống Mỹ sẽ hành động chống lại mình, ông Kim có thể sẽ ra tay trước.

"Tôi nghĩ rằng giờ đây ông ấy đã nắm trong tay những hệ thống vũ khí nguyên tử tân tiến, có khả năng phá hủy bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, cùng một số lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương, thậm chí cả lục địa Mỹ".

Vào giữa những năm 1990, ông Carter đã tới Bình Nhưỡng trước sự phản đối của Tổng thống lúc đó Bill Clinton và đạt một thỏa thuận với cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại