Bầu Đức giữ bí mật vụ Xuân Trường - Văn Thanh đi châu Âu

Anh Khoa |

Bầu Đức sẽ trực tiếp đàm phán để bộ đôi Xuân Trường và Văn Thanh có thể sang châu Âu thi đấu mùa giải tới.

Trong cuộc trò chuyện đầu tiên với chúng tôi khi đặt chân đến Việt Nam để tiếp quản ghế Giám đốc kỹ thuật của HAGL kể từ vòng 22 V-League 2017, HLV Chung Hae Seong cho biết ông rất muốn có sự phục vụ của tiền vệ Lương Xuân Trường cho chặng đường sắp tới của đội bóng nhà bầu Đức.

Cựu trợ lý của Guus Hiddink chia sẻ: "Một cầu thủ giỏi như Xuân Trường thì ai cũng muốn có cậu ấy trong đội hình, tôi cũng không phải ngoại lệ."

Bầu Đức giữ bí mật vụ Xuân Trường - Văn Thanh đi châu Âu - Ảnh 1.

Lương Xuân Trường đang được nhiều CLB ở Hàn Quốc và châu Âu quan tâm

Với sự trưởng thành của những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn...đội hình HAGL được cho sẽ được tiếp thêm sức mạnh đáng kể nếu Xuân Trường hồi hương, mang theo rất nhiều những kinh nghiệm thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao như K-League.

Tuy nhiên, việc trở lại V-League sau 2 mùa giải thi đấu ở giải đấu hàng đầu châu Á như K-League được xem như thất bại của Xuân Trường, bởi tham vọng của cầu thủ gốc Tuyên Quang là lấy K-League làm bàn đạp để đến với các giải đấu cấp cao hơn.

Có mặt trong buổi trò chuyện của chúng tôi với HLV Chung Hae Seong, ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá HAGL cũng khẳng định khả năng Xuân Trường về thi đấu cho HAGL ở V-League là cực thấp, dù tham vọng của đội bóng phố Núi ở 2 mùa giải tiếp theo không hề nhỏ.

Mong muốn đưa Xuân Trường hồi hương của HLV Chung Hae Seong cũng bị Lee Dong Jun - người đại diện của Xuân Trường (đồng thời là người đại diện của các HLV Chung Hae Seong, Park Hang Seo) gạt đi ngay tức khắc.

Theo chia sẻ của Lee Dong Jun, dù Xuân Trường không được ra sân nhiều trong màu áo Gangwon FC (2 trận ở K-League Classic) nhưng tuyển thủ Việt Nam vẫn nhận được sự quan tâm của ít nhất 3 CLB ở Hàn Quốc.

Đặc biệt, Xuân Trường còn đang nhận được lời mời thử việc từ một vài CLB ở châu Âu. Với mối quan hệ rộng rãi của mình, Lee Dong Jun tự tin đủ khả năng để đưa Xuân Trường sang thi đấu ở châu Âu.

Bầu Đức giữ bí mật vụ Xuân Trường - Văn Thanh đi châu Âu - Ảnh 2.

Vũ Văn Thanh từng được CLB Vojvodina của Serbia mời sang thử việc

Thế nhưng, hiện tại Xuân Trường vẫn còn hợp đồng với Gangwon FC đến hết năm 2017 nên các bên vẫn chưa bước vào đàm phán chính thức, danh tính các CLB cũng được giữ bí mật đến phút chót.

Theo thông tin chúng tôi được biết, do Xuân Trường vẫn là người của HAGL (cho Gangwon FC mượn) nên các cuộc đàm phán để Xuân Trường thỏa giấc mơ thi đấu ở châu Âu phải được bầu Đức thông qua.

Ngoài trường hợp của Xuân Trường, cầu thủ chạy cánh Vũ Văn Thanh thời điểm trước khi SEA Games 29 diễn ra đã được CLB Vojvodina của Serbia mời sang thử việc và ký hợp đồng.

Thế nhưng, khi ấy bầu Đức muốn Văn Thanh cùng các cầu thủ HAGL trong đội hình U22 Việt Nam toàn tâm toàn ý cho mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games nên Văn Thanh đành lỡ hẹn với tham vọng sang châu Âu thi đấu.

Thông tin từ lãnh đạo HAGL cho hay, đến lúc này, các tuyển trạch viên từ châu Âu vẫn đang theo dõi sát sao phong độ của Văn Thanh sau SEA Games 29. Một số CLB đã đặt vấn đề với HAGL về vụ chuyển nhượng Vũ Văn Thanh nhưng đến lúc này bầu Đức chưa đưa ra bất cứ quyết định nào.

Bầu Đức muốn trực tiếp làm việc với các đối tác. Mặt khác, với việc HLV Chung Hae Seong đến phố Núi, bầu Đức khó có thể để một trụ cột như Văn Thanh ra đi để phục vụ tham vọng vô địch V-League, trừ phi có một CLB thực sự danh tiếng ngỏ lời.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại