Thiếu niên 15 tuổi tố bị bà chủ nhà trọ đưa vào nhà nghỉ ép quan hệ tình dục

Viết Dũng |

Bé trai 15 tuổi nói với gia đình bị bà chủ trọ 49 tuổi cho 1,6 triệu đồng rồi ép vào nhà nghỉ quan hệ tình dục.

Bỏ nhà đi vì sợ bố mắng

Tiếp xúc với chúng tôi chiều 17/10, bé P.H.H. (15 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP HCM) vẫn còn sợ hãi khi nhắc lại chuyện bị xâm hại tình dục. Người mà bé H. tố cáo là bà chủ nhà trọ - nơi H. và cha nuôi ở  phụ bán cơm.

H. kể, em mồ côi từ nhỏ nên được ông T.H.N (56 tuổi) nhận làm con nuôi vào đầu năm 2015. Sáng 28/6/2017, trong lúc phụ bán cơm với cha ở nhà trọ, H. bất cẩn để một chiếc xe máy của khách mất. Lúc này, cha nuôi đã mắng dọa đưa vào trại giáo dưỡng nên em sợ hãi bỏ đi.

"Sợ cha giận nên em bỏ đi, định cha nguôi giận mới về. Khi em ra khỏi nhà trọ thì cô T. (49 tuổi) kéo em vào nhà nói chuyện. Cô bảo em về nhà xin lỗi cha nuôi rồi cô chở em đến nhà nghỉ A.M. (huyện Củ Chi)", H. nói.

Từ ngày 2 đến 4/7, H. ở tại nhà nghỉ với bà T. Theo lời H. thì bà T. ép em quan hệ tình dục với bà 2 lần.

"Khi ra khỏi nhà đến nhà nghỉ, em được cô T. lấy cho 1,6 triệu đồng. Trên đường đi, cô ghé mua cho em đôi dép và lấy lại 1 triệu đồng. Cô bắt em quan hệ với cô 2 lần. Khi ấy, em sợ lắm em có bảo làm thế này kì lắm, nhưng em sợ không dám cãi lời. Cô còn cho em thêm 400 nghìn đồng và dọa không được nói với ai", H. tỏ ra sợ hãi khi kể lại sự việc.

Thiếu niên 15 tuổi tố bị bà chủ nhà trọ đưa vào nhà nghỉ ép quan hệ tình dục - Ảnh 1.

Ông T.H.N (56 tuổi)

Thấy con nuôi đi đâu không về, ông N. đi tìm hỏi bà T. thì bà nói không biết.

Ông N. nói: "Gia đình tôi chia nhau tìm H. khắp nơi. Khi nghe tin nó ở nhà nghỉ thì tới. Khi gặp nó nói đau bộ phận sinh dục. Tôi kiểm tra thì thấy sưng tấy, liên tục chảy máu và không đi tiểu được. Sợ quá, tôi đưa nó đến Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn điều trị…".

Theo kết quả khám mà ông N. đưa cho chúng tôi xem, bác sĩ chẩn đoán H. bị nhiễm trùng đường tiểu, viêm mào tinh hoàn, viêm tinh hoàn,… do quan hệ tình dục không an toàn.

Ông N. cho biết thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra, ông đến công an trình báo. 1 tháng sau đó, công an mới mời các bên lên làm việc, lấy lời khai. Sau đó, tháng 9 vừa qua chuyển hồ sơ vụ án lên Công an huyện Củ Chi để tiếp tục làm rõ.

Bà chủ trọ: "Tôi rất sạch sẽ bình thường chứ làm gì đâu"

Chúng tôi đã liên lạc với bà T. để tìm hiểu sự việc. Qua điện thoại, bà T. phủ nhận việc bà ép bé H. quan hệ tình dục với bà.

"Dựng chuyện một cách tàn độc, chồng tôi mất đã được hơn 7 năm, hai đứa con tôi luôn ở bên cạnh tôi sao tôi lại có thể làm những chuyện như vậy được. Tôi rất sạch sẽ bình thường chứ làm gì đâu sao lại nói tôi như vậy. Nếu tố tôi như vậy tôi sẵn sàng đi đến bệnh viện khám để chứng mình xem ai đã lây bệnh…", bà T. tỏ ra bức xúc.

Thiếu niên 15 tuổi tố bị bà chủ nhà trọ đưa vào nhà nghỉ ép quan hệ tình dục - Ảnh 2.

Nơi H phụ bán cơm với cha nuôi trước đó.

Theo bà T., mấy hôm nay bà rất là mệt mỏi khi đọc và nghe được chuyện người ta nói bà ép bé H. quan hệ tình dục.

Bà T. nói: "Con cái tôi, một đứa học cấp 2, một đứa học Đại học nó biết chuyện nó rất buồn bực. Hai đứa nói tại sao người ta nói như thế, chửi mẹ như thế mà mẹ không lên tiếng. Tuy nhiên, tôi sống vì cái tâm tôi không có làm gì sai, có gì hàng xóm, ông trời sẽ làm chứng hiểu cho tôi.

 Tôi đã báo cáo và công an đã mời tôi lên làm việc. Tôi tin tưởng vào pháp luật, tôi sẽ chờ để làm sáng tỏ mọi việc".

Khi PV đặt câu hỏi về số tiền cậu thiếu niên nói được cho thì bà T. trả lời rằng số tiền 1,6 triệu đồng bà có cho H. do thấy tội khi phải làm việc cho cha nuôi.

Thiếu niên 15 tuổi tố bị bà chủ nhà trọ đưa vào nhà nghỉ ép quan hệ tình dục - Ảnh 3.

H luôn sợ hãi khi nhớ lại sự việc.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Phan Văn Dũng, đại diện Công an huyện Củ Chi cho biết sau khi đơn vị tiếp nhận hồ sơ từ phía Công an huyện Hóc Môn đã tiến hành mời các bên liên quan đến để lấy lời khai làm rõ vụ án.

Tuy nhiên, phía gia đình bị hại mới chỉ mời ông N. (cha nuôi em H.), còn em H. do tâm lý chưa ổn định nên chưa thể tiếp xúc được. Trong thời gian tới sẽ gặp em H. để tiến hành thu thập thêm thông tin để xử lý vụ án.

H chia sẻ mong muốn sau sự việc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại