Tân bí thư Đà Nẵng kiểm tra tiến độ hầm chui phục vụ APEC

Nguyễn Thành |

Chiều 16/10, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng lãnh đạo UBND TP và đại diện các Sở ngành đã đến kiểm tra tiến độ nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ (quận Thanh Khê). Đây được xem là chuyến kiểm tra thực tế đầu tiên của ông Nghĩa trên cương vị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ là một trong những công trình trọng điểm mà TP Đà Nẵng triển khai với mục tiêu sẽ hoàn thành để kịp thời phục vụ việc đi lại trong Tuần lễ cấp cao APEC.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, công trình này đã không hoàn thành như dự kiến. Thành phố đã 2 lần giãn tiến độ, lãnh đạo thành phố nhiều lần thục giục chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công trình quan trọng này.

Sau khi nghe đại diện các đơn vị của BQL dự án, Chủ đầu tư dự án báo cáo tình hình, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, làm ngày làm đêm để hoàn thành công trình này trước tháng 11.

Việc đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm đảm bảo tốt chất lượng và mỹ quan của công trình.

Đồng thời ông Nghĩa yêu cầu Sở GTVT TP cùng các đơn vị liên quan có các biện pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công công trình.

Tuyệt đối không được để sự kiện APEC diễn ra mà các dự án vẫn còn nhếch nhác, chưa xong.

“Phải tập trung nhân lực, tranh thủ những ngày nắng ráo để đẩy mạnh thi công công trình. Đây nhanh thi công nhưng phải đảm bảo chất lượng và mỹ quan” ông Nghĩa cho biết.

Cùng ngày, ông Nghĩa cũng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm báo chí Quốc tế APEC.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại