Phản pháo Mỹ, tướng Iran gọi ông Trump là "anh em sinh đôi" với thủ lĩnh IS

Tất Đạt |

Phát biểu được đưa ra giữa lúc Iran và Mỹ đang mâu thuẫn gay gắt về thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) được kí hồi năm 2015.

Theo RT, Chuẩn tướng Rasoul Sanayee Rad, Phó chỉ huy các vấn đề chính trị của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là "anh em sinh đôi" với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, nhằm đáp trả việc chính quyền Mỹ liệt kê nhóm này vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Trên kênh thông tin Basirat của IRGC, ông Rad nói rằng cả ông Trump và Al-Baghdadi đều "bất tuân các nguyên tắc và quy định về ngoại giao và chủ quyền của thế giới ngày nay". Theo ông, một người đang xây dựng vương quốc riêng và người còn lại đang xâm phạm chủ quyền quốc gia khác.

Tướng Rad cũng so sánh ý định của tổng thống Mỹ về việc liệt IRGC vào nhóm các tổ chức khủng bố cũng giống như Baghdadi từng gọi những người Iran là "ngoại đạo và vô thần".

"Quyết định của ông Trump đã khiến thủ lĩnh của nhóm IRGC phải cân nhắc liệu có nên coi Mỹ là ‘tín đồ’ của IS ở khu vực này hay không," ông Rad nói thêm.

Tới thời điểm hiện tại, chính quyền ông Trump vẫn chưa chính thức coi IRGC là tổ chức khủng bố nhưng đã thông báo xem xét quyết định này. IRGC là một phần của lực lượng quân đội Iran, và Washington đã nhiều lần gọi Iran là "quốc gia tài trợ khủng bố lớn nhất thế giới".

Tổng thống Trump cũng cho biết sẽ sớm rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, mặc dù chính quyền Mỹ cho đến lúc này vẫn xác nhận Tehran đã tuân thủ chặt chẽ các thỏa thuận trong 2 năm qua. Ông Trump dự kiến công bố thông tin chính thức trong ít ngày tới, bởi đến 15/10 ông sẽ phải xác nhận theo định kỳ 90 ngày trước Quốc hội Mỹ về việc Iran có đang tuân thủ JCOPA hay không.

Tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức hồi tháng 9 vừa qua, trong bài phát biểu đầu tiên của mình với cương vị tổng thống, ông Trump cáo buộc Iran đang có những động thái gây bất ổn trong khu vực khi tài trợ lực lượng Hezbollah, chính phủ Syria cũng như phong trào Houthis của người Shia trong cuộc nội chiến Yemen.

Hôm thứ Hai (9/10), Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố Iran sẽ "đáp trả quyết liệt" và Tehran sẽ "không bao giờ đàm phán lại" thỏa thuận hạt nhân.

Các quốc gia châu Âu cũng lên tiếng cho biết thỏa thuận sẽ tiếp tục được giữ vững kể cả khi ông Trump có đơn phương rút Mỹ ra khỏi JCPOA.

Thủ tướng Anh Theresa May, trong cuộc điện đàm mới đây nhất với ông Trump nhận định thỏa thuận hạt nhân Iran có tầm ảnh hưởng "tối quan trọng tới an ninh khu vực".

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson gọi thỏa thuận này là "một thành tựu lịch sử" trước cuộc gặp với Phó Tổng thống Iran Ali Akhbar Salehi tại London ngày hôm qua (11/10).

Lực lượng IRGC thử tên lửa trên biển. Nguồn: PressTV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại