Lái xe thì ai cũng biết, nhưng lái xe văn minh thì không phải ai cũng làm được!

SD |

Bộ ảnh bao gồm các quy tắc chạy xe một cách văn minh này chắc chắn sẽ khiến không ít người giật mình vì nhận ra mình chính là "hung thần đường phố" mà nhiều người vẫn sợ bấy lâu nay.

Trừ khi bạn thuộc kiểu người cả đời không bao giờ bước chân ra khỏi nhà thì còn lại, ai trong mỗi chúng ta đều phải dành một phần lớn thời gian trong ngày cho việc di chuyển. Đi học, đi làm, đi chơi, đi mua đồ linh tinh, đi mua sắm,... - hở ra một tí là lại phải dắt xe chạy ngoài đường. Giao thông thì cũng như cuộc sống, phức tạp và muôn vẹn kiểu người.

Đã bao giờ bạn nghe đến cụm từ "hung thần đường phố" chưa? Đó là những nhân vật cứ hễ chạy xe là lại khiến người ta một là phải run sợ, hai là phải dè chứng không muốn dính vô.

Kĩ năng thôi là chưa đủ. Việc chạy xe ngoài đường đôi khi còn đòi hỏi bạn phải có sự quan sát tinh tế nhằm tránh biến mình thành "vật cản đường", thành "hung thần" trong mắt người khác.

Cùng xem qua bộ ảnh hướng dẫn cách chạy xe văn minh được thực hiện bởi bạn Trần Thiện Kiều cùng một nhóm bạn trẻ được gọi chung là team Hay Nhức Nhói.

Bảo đảm ngay sau khi xem xong bộ ảnh này, không ít người sẽ phải... vừa nhức vừa nhói khi nhận ra bấy lâu nay mình chính là "hung thần" mà mọi người vẫn thường nhắc đến đấy!

Dừng đèn đỏ đúng chỗ nghĩa là dừng ngay sau vạch kẻ trắng. Không chạy quá, cũng không ở tít bên dưới, càng không phải là đứng dưới bóng râm cách đèn đỏ 20m và chắn hết đường của những người đi sau.

Lái xe thì ai cũng biết, nhưng lái xe văn minh thì không phải ai cũng làm được! - Ảnh 1.


Không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà hành vi ném rác ra đường còn có thể vô tình gây tai nạn giao thông nữa. Cầm tạm trên tay hay cất vào cặp rồi đem về nhà vứt cũng không chết ai đâu!

Lái xe thì ai cũng biết, nhưng lái xe văn minh thì không phải ai cũng làm được! - Ảnh 2.


Trong trường hợp bạn chưa biết thì đèn pha chỉ nên dùng ở đường trường hoặc những quãng đường có không gian và tầm nhìn lớn. Còn khi chạy xe trong thành phố thì bạn chỉ nên dùng đèn cốt để tránh làm loá mắt những người đi hướng ngược lại.

Lái xe thì ai cũng biết, nhưng lái xe văn minh thì không phải ai cũng làm được! - Ảnh 3.


Chẳng cần phải nói, ai cũng hiểu là hành động này vô duyên đến cỡ nào rồi! Nếu không muốn bị mọi người xa lánh thì bạn nên bỏ ngay thói quen xấu này nhé!

Lái xe thì ai cũng biết, nhưng lái xe văn minh thì không phải ai cũng làm được! - Ảnh 4.


Khi trời mưa, cố gắng đi chầm chậm hoặc nếu giả sử có phải đi nhanh thì hãy chọn những nơi vắng vẻ để tránh té nước lên những người xung quanh. Cứ thử tưởng tượng mặc một bộ đồ đẹp, đang chạy xe đi chơi thì "ăn" cả bãi nước bẩn lên người là bạn sẽ hiểu cảm giác ấy khó chịu thế nào!

Lái xe thì ai cũng biết, nhưng lái xe văn minh thì không phải ai cũng làm được! - Ảnh 5.


Đường phố không phải sàn diễn thời trang, không phải là nơi để bạn thể hiện "skill" chạy xe thần sầu không sợ trời không sợ đất của mình. Bạn có thể quý trọng mạng sống của mình, nhưng người khác thì có đấy!

Lái xe thì ai cũng biết, nhưng lái xe văn minh thì không phải ai cũng làm được! - Ảnh 6.


Biết là đến nơi thì vui lắm, nhưng vui thôi chứ đừng vô tâm vô ý để xe của mình chắn hết đường đi của người khác hay án ngữ ngay trước cửa nhà người ta. Đậu xe cũng là cả một văn hoá đấy!

Lái xe thì ai cũng biết, nhưng lái xe văn minh thì không phải ai cũng làm được! - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại