Ông Huỳnh Đức Thơ: "Tội phạm ma túy ở Đà Nẵng không có dấu hiệu giảm"

Đình Thức |

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ghi nhận thành tích của Công an Đà Nẵng khi phá một vụ án ma túy lớn nhưng đánh giá thực tế loại tội phạm này không có dấu hiện giảm.

Ngày 6/10, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã trao tặng, khen thưởng cho Công an quận Hải Châu 20 triệu đồng vì thành tích triệt phá vụ mua bán ma túy số lượng lớn vào sáng cùng ngày.

Ông Thơ ghi nhận thành tích của lực lượng Công an quận Hải Châu nói riêng, Công an Đà Nẵng nói chung khi đã nhanh chóng bắt giữ vụ mua bán ma túy khi chúng chưa kịp tiêu thụ ra thị trường.

Theo Chủ tịch Đà Nẵng, chính quyền thành phố cùng các cơ quan chức năng đang đấu tranh quyết liệt để đẩy lùi các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy.

Đà Nẵng sẽ là thành phố đăng cai sự kiện APEC chỉ trong 1 tháng nữa nên việc giữ gìn an ninh trật tự là công việc rất quan trọng. Thành phố phải tạo ra được một môi trường bình yên từ các phường xã, khu phố nhỏ đến khu vực trung tâm.

Ông Huỳnh Đức Thơ: Tội phạm ma túy ở Đà Nẵng không có dấu hiệu giảm - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Đức Thơ đánh giá tội phạm ma túy không có dấu hiệu giảm

Lực lượng Công an phải tiến hành rà soát các vụ việc, đối tượng, tụ điểm nổi cộm có thể gây mất trật tự xã hội.

Tuy nhiên, ông Thơ thừa nhận việc đấu tranh thời gian qua vẫn chưa hiệu quả.

"Thành phố đã áp dụng các biện pháp rất mạnh, trấn áp, đưa đi cải tạo, cai nghiện tập trung nhưng thựcc tế các loại tội phạm nói chung và ma túy nói riêng không có dấu hiệu giảm", ông Thơ nói.

Trước đó sáng cùng ngày, Công an quận Hải Châu đã triệt phá một vụ vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Theo đó, Công an quận Hải Châu nhận được tin trinh sát thông báo có một đối tượng đang vận chuyển một bánh ma túy trên đường vào Đà Nẵng nên tổ chức mật phục theo dõi.

Ông Huỳnh Đức Thơ: Tội phạm ma túy ở Đà Nẵng không có dấu hiệu giảm - Ảnh 2.

Đại diện Công an quận Hải Châu nhận bằng khen vì thành tích triệt phá vụ mua bán ma túy

Đến khoảng 6h sáng ngày 6/10, đối tượng xuất hiện tại nhà số 1 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) thì lực lượng trinh sát chặn xe, bắt giữ đối tượng.

Tang vật thu giữ là một bánh heroin. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Thị Thảo (SN 1950, thường trú Khối 5, phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An).

Qua đấu tranh, đối tượng Thảo khai nhận, số ma túy trên nhận tại chùa Đèo Ngang vào khoảng 17h ngày 5/10 từ một người đàn ông tên Hương (trú Quảng Binh), thuê vận chuyển vào quận Hải Châu và giao lại cho Hương tại địa điểm chân Cầu Rồng (phường Phước Ninh, quận Hải Châu). Tiền công vận chuyển là 10 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại