IS khẳng định kẻ xả súng ở Las Vegas là chiến binh, mới cải sang đạo Hồi được vài tháng

Thủy Thu |

Hung thủ gây ra vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử Mỹ ở Las Vegas được cho đã tự sát trước khi cảnh sát ập vào tấn công.

Tổ chức nhà nước Hồi Giáo tự xưng IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm trước vụ nổ súng đẫm máu nhất lịch sử Mỹ tại một lễ hội âm nhạc ở Las Vegas đêm 1/10 (giờ địa phương) và khẳng định Stenphen Paddock - nghi phạm vụ án là thành viên của tổ chức này và mới chuyển sang đạo Hồi được mấy tháng nay.

Tuy nhiên Cục điều tra liên bang Mỹ FBI đã bác bỏ và cho biết, Paddock không liên quan tới tổ chức khủng bố trên. Trong khi, một số nguồn tin nói với Reuters, ông này có vấn đề về tâm lý.

IS khẳng định kẻ xả súng ở Las Vegas là chiến binh, mới cải sang đạo Hồi được vài tháng - Ảnh 1.

Ảnh khác của hung thủ.

Trước đó, cảnh sát Las Vegas đã xác định nghi phạm gây ra vụ xả súng trên là Stephen Paddock, nhân viên kế toán nghỉ hưu, 64 tuổi, trú tại Mesquite, Nevada, cách Las Vegas 80 dặm về phía Đông Bắc

Ngày 28/9, Paddock đã thuê phòng tại tầng 32 của khách sạn thuộc khu nghỉ dưỡng Mandalay Bay cùng với một phụ nữ châu Á, 62 tuổi có tên Marylou Danley.

Hung thủ được cho đã tự sát trước khi cảnh sát ập vào tấn công, người phụ nữ đi cùng đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Tại phòng khách sạn - nơi Stephen Paddock thực hiện vụ xả súng, cảnh sát đã thu được ít nhất 10 khẩu súng. 

Paddock được cho là đã sử dụng súng máy với độ sát thương cao để tấn công vào các khán giả đang tham gia một sự kiện âm nhạc gần đó.

Em trai của hung thủ - ông Eric Paddock đã nói với Mail Online rằng gia đình ông "chết lặng" trước thông tin về vụ xả súng. Ông này cho biết, gia đình hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Eric cho biết, lần cuối cùng Stephen liên lạc với gia đình là khoảng một hoặc hai tuần trước. Ngôi nhà của Paddok hiện đang được các thám tử lục soát.

Ngoài ra, theo The New York Times ngày 2/10 cho biết, Stephen còn là một con bạc lớn. "Anh ấy chơi bài poker trực tuyến loại cược tiền lớn. Anh ấy từng thông báo cho tôi rằng đã thắng tới 250.000 USD ở sòng bạc", Eric nói.

IS khẳng định kẻ xả súng ở Las Vegas là chiến binh, mới cải sang đạo Hồi được vài tháng - Ảnh 2.

Benjamin Patrick Paddock. Ảnh do FBI cung cấp

Ông này cũng tiết lộ, hai anh em ông sinh ra trong gia đình kém may mắn khi cha ông - Benjamin Patrick Paddock là một kẻ cướp ngân hàng nổi tiếng đã bị bắt vào năm 1961 và bị kết án 20 năm tù nhưng sau đó ông này đã vượt ngục thành công và từ đó luôn nằm  trong danh sách 10 người bị FBI truy nã gắt gao nhất.

Cảnh sát vùng Mesquite, quê nhà Paddock cho biết, hung thủ Stephen Paddock trước đây chưa từng có tiền án. Mesquite được đánh giá là thành phố yên tĩnh với khoảng 20.000 dân và là "khu vực thích hợp cho người chơi golf và nghỉ hưu". 

Vụ xả súng ở Las Vegas được đánh giá là vụ xả súng thảm khốc, gây thương vong nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ bởi con số thương vong trong vụ việc lần này còn lớn hơn cả trong vụ xả súng tại câu lạc bộ đêm Orlando hồi tháng 6/2016 khiến 49 người thiệt mạng.

Toàn cảnh cuộc tấn công nhằm vào đại nhạc hội ở Las Vegas.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại