Ông Đoàn Ngọc Hải hỗ trợ tiền cho 2 du khách Ấn Độ bị cướp tài sản ở Sài Gòn

Viết Dũng |

Khi biết chuyện 2 du khách người Ấn Độ bị cướp túi xách, ông Hải rút tiền túi tặng 2 triệu đồng hỗ trợ nhưng họ không nhận.

Tối 1/10, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành quận đi xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè trái phép.

Khi đến trước cổng Thảo Cầm Viên (phường Bến Nghé), ông Hải phát hiện một ô tô đậu trái quy định nên yêu cầu đoàn kiểm tra lập biên bản xử lý.

Trong quá trình làm việc, vị lãnh đạo hay tin 2 du khách người Ấn Độ bị giật mất túi xách khi đang đi bộ trên vỉa hè nên tới hỏi thăm.

Ông Đoàn Ngọc Hải hỗ trợ tiền cho 2 du khách Ấn Độ bị cướp tài sản ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Ông Hải hỏi thăm 2 du khách bị giật túi xách khi đang đi bộ trên vỉa hè quận 1.

Theo đó, 2 du khách trên cho biết họ mới tới TP HCM được một ngày thì bị cướp một túi xách trong đó có chứa một điện thoại và 1 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi nghe thuật lại sự việc, ông Hải nói xin lỗi họ đồng thời móc từ túi ra 2 triệu đồng nhờ CSGT đưa để hỗ trợ cho 2 du khách.

"Tôi đã đến Ấn Độ 3 lần rồi, tôi rất yêu mến con người các bạn. Tôi rất xin lỗi và mong các bạn thông cảm về sự việc đáng tiếc này", ông Hải nói.

Ông Đoàn Ngọc Hải hỗ trợ tiền cho 2 du khách Ấn Độ bị cướp tài sản ở Sài Gòn - Ảnh 2.

2 nạn nhân cương quyết không nhận số tiền của ông Hải.

Tuy nhiên, 2 nạn nhân cương quyết không nhận số tiền của ông Hải vì cho rằng số tiền bị mất là ít. Họ chỉ mong lực lượng chức năng sớm tìm lại tài sản và cảm ơn nhã ý của vị Phó Chủ tịch và lực lượng chức năng.

Cũng trong tối cùng ngày, một số bàn ghế, ô tô chiếm lối đi của người đi bộ cũng bị đoàn kiểm tra lập biên bản xử phạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại