Hai thanh niên mang súng, dùi cui điện vào quán karaoke bắn, nhiều người bị thương

Ngọc Tú |

Trong lúc đang hát karaoke, 2 đối tượng lạ bất ngờ mang súng, dùi cùi điện vào bắn khiến 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Trưa 30/9 trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó Trưởng Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ẩu đả, nổ súng tại phòng hát của quán karaoke 108 Hát cho nhau nghe (đóng trên đường Phan Đình Phùng, TP. Vinh).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 12h đêm 29/9, anh Nguyễn Xuân T. (trú tại Đức Thọ, Hà Tĩnh) cùng nhóm bạn khoảng 20 người đang hát tại phòng số 210 trong quán karaoke 108 thì bất ngờ có 2 nam thanh niên lạ mặt mở cửa đi vào.

Súng nổ trong đêm ở quán karaoke, 4 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Xuân T. bị đạn bắn trúng bị thương.

Nghĩ 2 người này nhầm phòng, nhóm bạn của T. có đi ra nói chuyện. Một lúc sau, 2 nam thanh niên này tiếp tục quay lại phòng hát và mang theo súng, dùi cui điện.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, một trong 2 thanh niên trên đã cầm súng chĩa thẳng vào trong rồi nổ súng khiến anh T. bị 2 vết đạn trúng vào phần bụng và thắt lưng. Người bạn của anh T. là Trần Cao N. cũng bị đạn bắn trúng vào cánh tay.

Súng nổ trong đêm ở quán karaoke, 4 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 2.

Anh Trần Cao N. cũng bị đạn bắn trúng cánh tay trong vụ ẩu đã.

Phát hiện sự việc, nhóm người trong phòng hát đứng gần đó liền lao tới giằng co khẩu súng từ tay đối tượng trên thì nhiều tiếng súng tiếp theo nổ khiến anh Đào Ngọc T. bị đạn bắn trúng người.

Được biết, trong lúc giằng co nhau thì đối tượng cầm súng cũng đã bị đạn bắn trúng vào người bị thương. Sạu vụ việc, cả 2 đối tượng trên đã rời khỏi hiện trường.

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Cường cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định khẩu súng mà 2 đối tượng mang theo gây án không phải là súng quân dụng mà là súng thể thao.

Hiện Công an TP. Vinh vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại