Các bước xử lý tiếp theo đối với ông Nguyễn Xuân Anh, Huỳnh Đức Thơ

Hoàng Đan |

Theo ông Hùng, sau khi Ủy ban KTTƯ có kết luận, thi hành kỷ luật, các bước xử lý tiếp theo với ông Nguyễn Xuân Anh, Huỳnh Đức Thơ sẽ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH TƯ quyết định.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đồng thời, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và Bí thư Nguyễn Xuân Anh theo thẩm quyền.

Trao đổi với PV, ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ cho hay, ông Nguyễn Xuân Anh là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, do đó, việc xử lý kỷ luật sẽ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp, thống nhất, sau đó, trình ra Ban Chấp hành TƯ xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ở hình thức nào.

"Như thời kỳ tôi còn làm thì Bộ Chính trị sẽ họp xem xét, cho ý kiến về hình thức kỷ luật theo các mức khiển trách, cảnh cáo, cách chức và nặng nhất là khai trừ khỏi Đảng.

Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương gần nhất, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ báo cáo về sai phạm của ông Nguyễn Xuân Anh.

Ông Nguyễn Xuân Anh sẽ trình bày kiểm điểm trước Ban Chấp hành Trung ương. Bộ Chính trị cũng báo cáo ý kiến hình thức kỷ luật để Trung ương tham khảo. Ban Chấp hành Trung ương sẽ thảo luận rồi đưa ra quyết định kỷ luật", ông Hùng nói.

Còn PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu lịch sử Đảng cho rằng, đối với trường hợp ông Xuân Anh, việc kỷ luật có phải đưa ra Hội nghị Trung ương 6 sẽ diễn ra tới đây hay không thuộc thẩm quyền quyết định của vào Bộ Chính trị.

"Bộ Chính trị sẽ họp và nghiên cứu đưa ra hình thức kỷ luật dựa trên đề xuất trước đó của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sau đó, Bộ Chính trị sẽ quyết định có đưa ra Hội nghị của Ban chấp hành Trung ương hay không. Khi đưa ra, quyết định về việc kỷ luật của Ban chấp hành Trung ương sẽ là quyết định cao nhất", PGS Phúc nêu.

Đối với trường hợp của ông Huỳnh Đức Thơ bị kỷ luật cảnh cáo, theo ông Hùng, hiện nay, trong điều lệ, các quy định của Đảng đã ghi rõ 4 hình thức kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

"Ở đây, cách chức, khai trừ thì khỏi phải nói rồi, còn cảnh cáo như thời tôi làm thì chưa có quy định cứng nhắc nào của Đảng nói rằng, bị thi hành kỷ luật ở mức đó thì nhất thiết phải thuyên chuyển khỏi vị trí đang giữ.

Tuy nhiên, ở đây cần căn cứ vào công tác tổ chức cán bộ. Nếu thấy rằng, dù chỉ ở mức độ kỷ luật cảnh cáo nhưng người đứng đầu cơ quan đó không còn đủ uy tín, mức độ vi phạm nghiêm trọng và không nên để người đó ở vị trí hiện tại thì phải chuyển công tác. 

Cũng phải nói rõ là chuyển đi nơi khác không có nghĩa là cách chức, việc này sẽ do các cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ quyết định", ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, là cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nên việc xem xét xử lý tiếp theo về mặt Đảng sẽ do cơ quan này quyết định.

Ngoài ra, với chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng do Thủ tướng bổ nhiệm thì sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về mặt Đảng thì về mặt chính quyền, Thủ tướng sẽ xem xét xử lý. Đồng thời, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng sẽ họp quyết định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại