VFF có dám nhờ bầu Đức mời Kiatisak?

Như Quỳnh |

Trong lúc VFF loay hoay chẳng biết chọn thầy ngoại nào cho vừa ý mình và… dư luận thì có nhiều ý kiến nên chọn Kiatisak cho nhanh.

Kiatisak sau khi từ chức các đội tuyển Thái Lan đã huấn luyện đội Thai Port chơi xập xình ở giải hạng nhất. Anh có nhiều năm chơi bóng ở V-League giúp đội HA Gia Lai hai lần vô địch và từng dẫn dắt CLB này nhưng chưa kịp thành công thì về Thái.

Thế nhưng Kiatisak cực kỳ thành công ở đấu trường Đông Nam Á với các đội tuyển Thái Lan qua bốn lần vô địch SEA Games và AFF Cup (từ năm 2013 đến 2016). Anh cũng từng giúp Olympic Thái Lan lọt vào tốp bốn đội mạnh nhất châu Á tại đấu trường Asiad 2014.

Cái được lớn nhất nếu VFF mời Kiatisak sẽ rất nhanh chóng vì cựu danh thủ Thái Lan này là "lính" của bầu Đức. Mặc dù ông Đức có đơn từ chức sau thất bại của đội U-22 Việt Nam vừa qua tại SEA Games 29 nhưng thực tế phải chờ đến đại hội VFF vào tháng 3-2018 mới có thể phê chuẩn. 

Cho nên bầu Đức chỉ cần ngỏ lời, chắc chắn Kiatisak sẽ gật đầu ngay lập tức qua lời nói: "Lính tôi điều về lúc nào chẳng được".

Thuận lợi khác của Kiatisak là rất am hiểu bóng đá Việt Nam và toàn cõi Đông Nam Á với nhiều lần đứng đầu giải trong sự thèm khát của VFF. 

Cá tính mềm mỏng và thân thiện ngoài đời thường của anh gây cảm tình cho nhiều giới, có thể không nhận nhiều "gạch đá" nếu lỡ thất bại. Kinh nghiệm và sự quyết liệt của Kiatisak trên sân cỏ dẫn dắt cầu thủ cũng được đánh giá cao qua những lần vô địch khu vực với người Thái.

Lấn cấn về mức lương tháng của Kiatisak cả tỉ đồng như LĐBĐ Thái trả cho anh không phải là vấn đề lớn nếu VFF thuyết phục bầu Đức chịu tham gia và mỗi bên gia giảm chút ít. Còn mời thầy ngoại khác có trình độ cao và danh tiếng hơn Kiatisak, số tiền khoán 20.000 USD lương tháng của VFF không đủ cho thầy ngoại ngồi ghế nóng chỉ 10 ngày.

Tuy nhiên, với những thử thách lớn hơn, VFF cần thận trọng. Bởi bản thân Kiatisak hồi đầu năm nay vừa thất bại ở vòng loại thứ ba World Cup 2018 với đội tuyển Thái Lan nên đã tự mình nộp đơn từ chức.

Còn nếu VFF muốn bóng đá Việt Nam thay đổi, muốn đi xa hơn nữa nhưng chưa chịu đổi thay bộ máy và cách thức điều hành, quản lý thì có chịu tốn tiền thiên bạc vạn mời Mourinho về làm HLV trưởng cũng chỉ đến thế.

Quan điểm của chúng tôi: Mời Kiatisak mất nhiều hơn được

Ở cấp CLB Kiatisak chưa thành công trên cương vị HLV với đội bóng nào cả nhưng ở cấp độ đội tuyển và Olympic thì Kiatisak lại có nhiều thu hoạch vàng. Nên nhớ trước và sau Kiatisak các HLV tiền nhiệm hoặc thế vai đều rất thành công ở cấp độ đội tuyển, đơn giản vì lực lượng và chất lượng bóng đá Thái Lan quá tốt ở khu vực Đông Nam Á.

Kiatisak có nhiều thành tích với bóng đá Thái Lan nhưng nếu là một HLV có năng lực theo yêu cầu phát triển của bóng đá Thái Lan thì chắc chắn LĐBĐ Thái sẽ không chia tay Kiatisak.

Hồi ở đội HA Gia Lai, Kiatisak cũng chưa để lại dấu ấn nào mà bằng chứng rõ nhất là chuyên gia Nguyễn Văn Vinh từng "phê chuẩn" Kiatisak là một cầu thủ giỏi nhưng chưa thể là một HLV hay.

Sau thất bại với đội U-22 Việt Nam cùng HLV Hữu Thắng chắc chắn VFF không dại gì để sa chân lần hai với việc "nhờ vả" và trao quyền quyết định quá nhiều cho bầu Đức, đặc biệt là khi ông bầu này đã xin từ chức.

Nếu Kiatisak về với HA Gia Lai thì có thể sẽ có lợi cho CLB này và lứa cầu thủ chơi bóng giàu kỹ thuật. Còn để Kiatisak dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam thì có khác gì sử dụng hàng thải của LĐBĐ Thái Lan và rất khó để tính toán dài hơi cho việc qua mặt bóng đá Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại