Trang Cherry: Ca sĩ chuyển sang hát bolero là ăn xổi và đánh mất chính mình!

Long Phạm |

"Thị trường giải trí trong Nam thì chuyên nghiệp, đa dạng và mang tính công nghiệp hơn ngoài Bắc, nhưng lại hơi xô bồ và thượng vàng hạ cám lẫn lộn", Trang Cherry chia sẻ.

Thời gian qua, Trang Cherry đã không còn là cái tên không quá xa lạ với công chúng. Sau vai diễn nàng dâu xảo quyệt trong phim Sống chung với mẹ chồng, cô liên tục gặt hái thành công ở nhiều bộ phim đình đám khác như Ghét thì yêu thôi, Ngược chiều nước mắt.

Trang Cherry: Ca sĩ chuyển sang hát bolero là ăn xổi và đánh mất chính mình! - Ảnh 1.

Trang Cherry

Ca sĩ chuyển sang hát bolero chỉ là ăn xổi 

- Bạn có nghĩ rằng việc hát bolero tràn lan như hiện nay làm thụt lùi nhạc Việt?

Chữ "thụt lùi" nghe đao to búa lớn quá. Thực ra, bolero chỉ là một điệu nhạc, không thể tác động quá lớn tới toàn bộ nhạc Việt như người ta tưởng. Nói bolero làm thụt lùi nhạc Việt là cực đoan và đang làm quá vấn đề lên thôi, chứ bên cạnh bolero vẫn còn rất nhiều loại nhạc khác mà.

- Theo bạn, các game show về bolero hiện nay có đang khiến dòng nhạc này bị xuống cấp?

Cũng một phần, vì các game show thường phải có kịch bản, chiêu trò để chạy theo lượt xem. Tính thuần khiết của bolero hiển nhiên sẽ bị giảm sút để nhường chỗ cho thị trường và những thứ phi âm nhạc.

Tuy nhiên, bolero nguyên bản vẫn còn đó, chỉ cần công chúng có ý thức nghe nhạc chọn lọc hơn thì dòng nhạc này vẫn vững mạnh như ngày nào.

- Bạn thích những ca sĩ bolero ngày xưa như Thanh Tuyền, Hoàng Oanh, Thanh Thúy hơn hay ca sĩ bolero hiện đại như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên hơn?

Thế hệ nào cũng có cái hay. Thế hệ đi trước là những người tiên phong, họ tạo được không gian của riêng họ nên ca khúc trở nên bất hủ. Cho nên những thế hệ đi sau sẽ càng khó khăn hơn để vượt qua cái bóng của người đi trước, họ buộc phải làm mới và nỗ lực sáng tạo hơn rất nhiều.

- Việc phối bolero theo nhiều hướng mới như hiện nay, kể cả việc đưa rap, beatbox vào bolero, theo bạn, đó có phải sự phát triển đúng đắn dành cho dòng nhạc xưa cũ này?

Âm nhạc là thẩm mỹ cá nhân mà, bạn thấy hay thì bạn nghe thôi.

Trang Cherry: Ca sĩ chuyển sang hát bolero là ăn xổi và đánh mất chính mình! - Ảnh 2.

- Bạn nghĩ gì về xu hướng chuyển sang hát bolero của nhiều ca sĩ trong nước hiện nay? Chẳng hạn, có ca sĩ đang hát nhạc trẻ, rồi nhạc dân ca, thính phòng cũng chuyển sang hát bolero theo thời cuộc? Đó có phải lựa chọn khôn ngoan?

Về mặt thương mại thì khá khôn ngoan đấy, vì bolero đang rất ăn khách. Nhưng đứng từ góc độ của người làm nghề, tôi thấy đây chỉ là sự ăn xổi và tự bản thân nghệ sĩ đã đánh mất chính mình khi cứ chạy theo thị trường như vậy.

Với tôi, một nghệ sĩ giỏi là phải thu hút công chúng bằng chính cá tính âm nhạc riêng của mình và sống chết với nó để thành công. Tất nhiên, nếu hát một vài bài bolero thì cũng chẳng sao.

Trang Cherry: Ca sĩ chuyển sang hát bolero là ăn xổi và đánh mất chính mình! - Ảnh 3.

- Nếu được trả nhiều tiền để hát bolero, bạn có hát?

Nếu bài hát đó phù hợp với tôi và tôi có thể hát hay được nó thì tôi vẫn hát. Tôi không phải kiểu người cực đoan quá mức. Nhạc gì cũng là nhạc mà.

- Theo bạn, có hay không sự kì thị âm nhạc trong Nam của một số nghệ sĩ ngoài Bắc như lời Đàm Vĩnh Hưng nói?

Nếu kì thị thì chỉ kì thị những ca sĩ kém tài mà chiêu trò thôi. Chứ bản thân tôi và các anh chị ca sĩ ngoài Bắc vẫn rất ngưỡng mộ, tôn trọng những nghệ sĩ trong Nam như Bảo Yến, Cẩm Vân, Mỹ Tâm đó chứ.

Trang Cherry: Ca sĩ chuyển sang hát bolero là ăn xổi và đánh mất chính mình! - Ảnh 4.

Làm mẹ đơn thân cũng chẳng sao

- Bạn có chấp nhận làm kẻ thứ ba, yêu người đã có gia đình để được chu cấp tài chính?

Không bao giờ. Vì là người có tự trọng, lại sinh ra trong một gia đình có nền nếp và được ba mẹ giáo dục rất kĩ nên tôi coi trọng gia đình. Nếu biết người mà mình thích có người yêu rồi, tôi cũng chạy luôn chứ đừng nói là có vợ.

Thêm nữa là tôi có thể tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân mình, nên tôi không cần ai phải chu cấp.

Trang Cherry: Ca sĩ chuyển sang hát bolero là ăn xổi và đánh mất chính mình! - Ảnh 5.

- Nếu yêu một người rồi mà vô tình biết người đó đã có vợ, bạn sẽ làm thế nào?

Tất nhiên là sẽ ra đi ngay lập tức rồi. Dù đau khổ thế nào, tôi cũng không thể tiếp tục một cuộc tình như vậy.

- Hiện nay, xu hướng làm mẹ đơn thân đang gia tăng, đặc biệt trong giới nghệ sĩ. Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Bình thường, nếu cảm thấy đủ năng lực tài chính và điều kiện để nuôi con một mình thì tôi thấy làm mẹ đơn thân cũng chẳng sao. Đầy gia đình đủ cả vợ cả chồng mà nuôi con cũng có tốt đâu. Phụ nữ hiện đại là phải biết vươn lên chứ không cần phải cam chịu vì một chuẩn mực xã hội nào đó.

Trang Cherry: Ca sĩ chuyển sang hát bolero là ăn xổi và đánh mất chính mình! - Ảnh 6.

Sẵn sàng đóng cảnh nóng

- Bạn nghĩ sao về cảnh nóng tràn lan trên phim truyền hình Việt hiện nay?Phải chăng, đây cũng là bước tiến mới của phim Việt?

Bước tiến của một nền phim ảnh không nằm ở cảnh nóng. Phim truyền hình Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản đâu có nhiều cảnh nóng, sao họ vẫn phát triển hơn mình?

Cảnh nóng trên phim truyền hình theo tôi nghĩ là không cần thiết, nhưng trong chừng mực nào đó thì cũng nên chấp nhận nó như một xu thế tất yếu.

Trang Cherry: Ca sĩ chuyển sang hát bolero là ăn xổi và đánh mất chính mình! - Ảnh 7.

- Nếu bị buộc phải đóng cảnh nóng, bạn có chấp nhận?

Nếu có là một kịch bản thực sự hay và cảnh nóng đó là cảnh không thể bỏ trong phim thì tôi sẽ đóng. Nhưng tất nhiên cũng sẽ có giới hạn nhất định.

Showbiz trong Nam xô bồ và thượng vàng hạ cám lẫn lộn hơn ngoài Bắc

- Ở ngoài, Trang Cherry là người như thế nào? Lẳng lơ, ghê gớm như Diệp trong Sống chung với mẹ chồng hay ngây ngô, phổi bò như Phương Anh trong Ghét thì yêu thôi?

Mọi người xem phim tôi đóng rồi gặp tôi ngoài đời đều ngạc nhiên vì thấy tôi khác hẳn trong phim. Ở ngoài tôi sống đơn giản, vui vẻ và thân thiện với mọi người hơn.

Trang Cherry: Ca sĩ chuyển sang hát bolero là ăn xổi và đánh mất chính mình! - Ảnh 8.

- Thời gian gần đây, bạn vụt sáng như một hiện tượng và đóng liên tục các phim truyền hình hot trên khung giờ vàng. Phải chăng, đứng sau Trang Cherry đang là một người quyền lực, hay vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó?

Nó là do chữ "Duyên", mọi cái cứ tự đến, không có nguyên nhân đặc biệt nào hết.

- Bạn thấy sự khác biệt nào giữa thị trường showbiz trong Nam và ngoài Bắc?

Thị trường giải trí trong Nam thì chuyên nghiệp, đa dạng và mang tính công nghiệp hơn ngoài Bắc, nhưng lại hơi xô bồ và thượng vàng hạ cám lẫn lộn.

Ngoài Bắc thì chú trọng chất lượng hơn nhưng lại hơi bảo thủ, cực đoan và ít đổi mới. Hơn nữa, nhu cầu thưởng thức của khán giả ngoài này cũng không dồi dào và đa dạng nên nghệ sĩ ít có đất sống.   

Cảm ơn Trang đã chia sẻ! 

               

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại