Xây phòng trọ chứa gái bán dâm ngay tại nhà

Bá Mạnh |

Để thu lời bất chính, Lê Xuân Nin đã tu sửa hai phòng trọ phía sau nhà mình cho gái bán dâm hoạt. Mỗi lần có khách đến “vui vẻ”, Nin được hưởng một nửa số tiền.

Chiều 19/9, TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Xuân Nin (55 tuổi, trú tại thôn Bình Minh, xã Hương Bình, huyện Hương Khê) về tội chứa mại dâm.

Theo cáo trạng, để thu lời bất chính, đầu năm 2017, Lê Xuân Nin đã tu sửa hai phòng trọ phía sau nhà mình rồi thỏa thuận cho Đinh Thị D. (47 tuổi, trú tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) bán dâm trong phòng.

Số tiền D. bán dâm mỗi lượt từ 150-200 nghìn đồng được chia đôi, Nin lấy một nửa.

Ngày 16/6/2017, khi Đinh Thị D. đang bán dâm cho một đối tượng trú xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Tại phiên xử, Lê Xuân Nin đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để được sớm quay về với gia đình, xã hội.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND huyện Hương Khê đã tuyên phạt Lê Xuân Nin 30 tháng tù giam về tội danh trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại