3 tài tử từng vào vai Bao Thanh Thiên thời trẻ: Người viên mãn, kẻ trắng tay

Khánh Linh |

Sau 17 năm, có người đã công thành danh toại, tình tiền viên mãn nhưng có người lại mất tất cả, trở thành "cái gai" trong mắt khán giả.

Series phim truyền hình Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên từng tạo nên cơn sốt không nhỏ và là món ăn tinh thần của những khán giả thế hệ 8x, 9x. Hình ảnh chàng trai thông minh với gương mặt đen xì, có hình bán nguyệt ở giữa trán đã in sâu vào tâm trí của nhiều bạn trẻ.

Đã có 3 nam diễn viên thay nhau đảm nhận vai diễn Bao Chửng thời trẻ suốt 125 tập. Sau 17 năm, bạn có từng thắc mắc 3 chàng trai ấy bây giờ ra sao?

Châu Kiệt

3 tài tử từng vào vai Bao Thanh Thiên thời trẻ: Người viên mãn, kẻ trắng tay - Ảnh 1.

Nổi lên từ vai Nhĩ Khang trong Hoàn Châu cách cách, Châu Kiệt tiếp tục thử sức với vai Bao Chửng trong Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên. Với lối diễn xuất giày kinh nghiệm cùng sự hưởng ứng từ khán giả qua hai bộ phim đã giúp anh trở thành ngôi sao sáng của Đại Lục.

Nhưng đang ở trên đỉnh cao của vinh quang, Châu Kiệt lại mắc bệnh ‘’ngôi sao’’ và trở thành nhân vật gặp nhiều chỉ trích nhất trên các mặt báo.

3 tài tử từng vào vai Bao Thanh Thiên thời trẻ: Người viên mãn, kẻ trắng tay - Ảnh 2.

Khi còn tham gia Hoàn Châu cách cách, tài tử họ Châu bị nam diễn viên Trần Chí Bằng tố giác thường xuyên bắt nạt Tô Hữu Bằng. Không chỉ vậy anh còn bị công chúng ghét bỏ bởi mỗi lần lên sóng truyền hình thường "đá xéo" Lâm Tâm Như, Triệu Vy và dàn diễn viên Hoàn Châu cách cách.

Về sau chính Lâm Tâm Như – người tình màn ảnh của Châu Kiệt cũng thừa nhận : "Đó là người đàn ông tự coi mình là cái rốn của vũ trụ. Khi quay phim với anh ta, cảnh hôn thực sự rất khó khăn. Nếu là hôn giả, đạo diễn không đồng ý còn hôn thật thì cả hai chúng tôi đều cảm thấy khó chịu. Cách nào cũng rất khó cho tôi".

3 tài tử từng vào vai Bao Thanh Thiên thời trẻ: Người viên mãn, kẻ trắng tay - Ảnh 3.

Năm 2012, trong một chương trình, Châu Kiệt lại tiếp tục bêu xấu én nhỏ Triệu Vy để gây sự chú ý. Anh tiết lộ: "Thời đó, đoàn chúng tôi đóng phim rất vất vả. Trong một cảnh quay mưa lớn, đạo diễn yêu cầu Triệu Vy vùi mặt trong vũng nước chứa rất nhiều phân ngựa, sau đó còn ép cô ấy nôn ra nước bằng được.

Tôi đã đưa cho Triệu Vy một chai nước khoáng để cô ấy ngậm sẵn, nhưng đạo diễn biết được chuyện này". Những tưởng sẽ được người đời khen nhưng sau vụ đó Châu Kiệt lại bị ném đá dữ dội.

Lúc còn đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, Châu Kiệt hống hách đòi cát xê cao gấp 3-4 lần các diễn viên khác. Chính điều này đã khiến anh bị các đạo diễn ghét bỏ. Trong sự nghiệp, ngoài hai vai diễn trong Hoàn Châu cách cáchThời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ra thì anh không còn vai diễn nào được mọi người chú ý tới.

3 tài tử từng vào vai Bao Thanh Thiên thời trẻ: Người viên mãn, kẻ trắng tay - Ảnh 4.

Không chỉ vậy, năm 2015 nam diễn viên còn bị giới truyền thông phanh thui chuyện thua cờ bạc, trốn nợ nần tại các sòng bạc khét tiếng tại Macau và Las Vegas. Châu Kiệt đã phải ký giấy nợ để có thể ra khỏi sòng bài nhưng lại trốn mất tăm. Cùng với đó là scandal hành hung người khác, uống rượu lái xe gây tai nạn. Tất cả đã khiến sự nghiệp của Châu Kiệt tuột dốc không phanh.

Chàng tài tử năm nào đã từ thiếu gia vạn người mê trở thành nghệ sĩ không ai nhớ mặt. Trong đám cưới của Lâm Tâm Như, Triệu Vy và Phạm Băng Băng đều được mời, Tô Hữu Bằng do bận công chuyện nên cáo từ, nhưng không một ai nhắc đến Nhĩ Khang năm nào.

Lục Nghị

3 tài tử từng vào vai Bao Thanh Thiên thời trẻ: Người viên mãn, kẻ trắng tay - Ảnh 5.

Nối tiếp thành công của Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên phần 1, đến năm 2001, phần 2 của phim tiếp tục ra mắt khán giả nhưng vai diễn Bao Chửng không phải là Châu Kiệt nữa mà thuộc về Lục Nghị. Lý do đổi diễn viên là do Châu Kiệt hống hách hét giá cát xê quá cao.

Dù là cùng một nhân vật song diễn xuất của Lục Nghị lại khác với Châu Kiệt. Anh mang đến cho khán giả một Bao Chửng thư sinh, nhẹ nhàng và thân thiện, đến gần hơn với khán giả.

3 tài tử từng vào vai Bao Thanh Thiên thời trẻ: Người viên mãn, kẻ trắng tay - Ảnh 6.

Trước khi thử sức với vai Bao Chửng, nam diễn viên từng được khán giả yêu thích qua các bộ phim Như sương như mưa lại như gió, Hồng phấn nữ lang, Hiệp nữ phá thiên quan, Trai tài gái sắc, Chàng rẽ trái nàng rẽ phải

Năm 2006, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển thì nam tài tử lại tuyên bố kết hôn với nữ diễn viên Bào Lôi. Cũng từ đó mà sự nghiệp diễn xuất của anh bị chững lại.

3 tài tử từng vào vai Bao Thanh Thiên thời trẻ: Người viên mãn, kẻ trắng tay - Ảnh 7.

Năm 2008, vai diễn Gia Cát Lượng của Lục Nghị trong Tân tam quốc được các nhà phê bình đánh giá cao khi anh đạt được chiều sâu của nhân vật. Tuy nhiên bộ phim lại không được sự ủng hộ từ phía khán giả. Gần đây sự xuất hiện của anh trong Cung tỏa liên thành cũng không tạo được ấn tượng với khán giả.

Mặc dù con đường sự nghiệp không còn được thuận lợi như trước nhưng gia đình của Lục Nghị luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tình yêu của Lục Nghị và vợ luôn được giới báo chí tung hô và trở thành hình tượng mẫu mực của nhiều cặp đôi.

3 tài tử từng vào vai Bao Thanh Thiên thời trẻ: Người viên mãn, kẻ trắng tay - Ảnh 8.

20 năm lặng lẽ qua đi, tình yêu của họ vẫn đằm thắm như thuở ban đầu. Lục Nghị cũng từng khẳng định vị trí của bạn đời trong lòng anh: "Cho dù tôi có làm vua, cũng muốn đổi cả giang sơn để lấy được cô ấy. Tôi thích những gì bền chặt, dài lâu, nhẹ nhàng... hơn là cảm giác tươi mới. Và Bào Lôi là người đã đem lại cho tôi cảm giác đó".

Đến nay, cặp đôi đã có hai bảo bối dễ thương. Anh cùng cô con gái lớn từng tham gia Bố ơi mình đi đâu thế mùa 2 và trở thành cặp bố con được mọi người vô cùng ủng hộ.

Đặng Siêu

3 tài tử từng vào vai Bao Thanh Thiên thời trẻ: Người viên mãn, kẻ trắng tay - Ảnh 9.

Năm 2006, phần 3 của Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ với vai Bao Chửng thuộc về Đặng Siêu. Lúc bấy giờ, anh vẫn chỉ là một tên tuổi nhỏ và không được chú ý. Đối với anh, vai diễn Bao Chửng đã làm thay đổi cuộc đời mình lúc bấy giờ.

Không giống với hai phần trước, đạo diễn Hồ Minh Khải đã quá chú trọng đến kỹ xảo và "đổi vị" cho bộ phim. Biến bộ phim từ những vụ án đầy cam go, hồi hộp thành những tiếng cười hài hước. Chính vì quá hài hước nên vai diễn Bao Chửng của Đặng Siêu gây tranh cãi trên cộng đồng yêu phim, có người khen nhưng có người lại thẳng tay "đáp gạch".

3 tài tử từng vào vai Bao Thanh Thiên thời trẻ: Người viên mãn, kẻ trắng tay - Ảnh 10.

Sau bộ phim, anh trở thành nam diễn viên được nhiều đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" với nhiều vai diễn lớn nhỏ cùng nhiều giải thưởng danh giá. Có thể kể đến các bộ phim như Suy đoán của Lý Mễ, Ỷ thiên đồ long ký, Địch Nhân Kiệt, Họa bích, Tứ đại danh bổ

Mới đây, anh còn được lòng khán giả trong khi tham gia Running Man – chương trình có lượng khán giả theo dõi cao nhất cả nước. Với lối diễn hài hước cùng vẻ mặt siêu hài, Đặng Siêu khiến người xem thích thú với những pha gây cười khéo léo.

3 tài tử từng vào vai Bao Thanh Thiên thời trẻ: Người viên mãn, kẻ trắng tay - Ảnh 11.

Năm 2016, Đặng Siêu tham gia bộ phim bom tấn Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì. Bằng lối diễn hài hước sẵn có của mình, anh đã giúp bộ phim đạt doanh thu kỷ lục tại Trung Quốc

Năm 2011, Đặng Siêu khiến các fan bất ngờ khi tuyên bố kết hôn cùng nữ diễn viên Tôn Lệ. Chuyện tình giản dị nhưng bền vững theo thời gian khiến Đặng Siêu – Tôn Lệ trở thành cặp đôi được ngưỡng mộ nhất showbiz.

3 tài tử từng vào vai Bao Thanh Thiên thời trẻ: Người viên mãn, kẻ trắng tay - Ảnh 12.

Đến nay cặp đôi đã kết hôn được 7 năm, có được một trai một gái nhưng cuộc sống vợ chồng vẫn hạnh phúc như thuở mới yêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại