Công an điều tra tài xế taxi "chặt chém" du khách 6 triệu đồng cho quãng đường 4km

Ngọc Bảo |

Đồng hồ tính tiền của xe taxi chỉ số tiền là 62.000 đồng nhưng tài xế Quất đã dùng điện thoại và thủ thuật để hiện con số 7.120.000 đồng, ép buộc vị khách Trung Quốc phải trả tiền.

Ngày 16/9, Trung tá Hoàng Văn Sâm, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết đang điều tra tài xế taxi Lê Trọng Quất (40 tuổi, trú phường Vĩnh Hải, Nha Trang) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trung tá Sâm cho ha,  trước đó ngày 13/9, một vị khách người Trung Quốc là gia đình chị Lu Juan (35 tuổi, Quốc tịch Trung Quốc) đến trình báo bị một tài xế taxi "chặt chém", cưỡng đoạt số tiền 6 triệu đồng cho một cuốc taxi trong nội đô thành phố Nha Trang.

Theo trình báo, chị Lu Juan cùng mẹ và con trai đón xe taxi tại đường Trung tâm thương mại Nha Trang Center (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang). Gia đình này yêu cầu taxi đưa về khách sạn cách đó 4km tại đường Phạm Văn Đồng.

Chị Lu Juan cho hay, đồng hồ tính cước hiện thị số tiền 62.000 đồng. Tuy nhiên, tài xế đã bằng cách nào đó biến số tiền thành 7.120.000 đồng.

Vị khách người Trung Quốc không đồng ý trả tiền thì bị tài xế đe dọa. Chị Lu Juan đành trả số tiền 3 triệu đồng nhưng tài xế không đồng ý và buộc phải trả thêm 3 triệu đồng nữa. Sau khi lấy được 6 triệu đồng từ người khách, tài xế taxi mới mở cửa cho họ xuống xe.

Quá bức xúc vì bị chặt chém, chị Lu Juan đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc và BKS chiếc xe taxi vừa đe dọa mình.

Công an điều tra tài xế taxi chặt chém du khách 6 triệu đồng cho quãng đường 4km - Ảnh 1.

Quất làm việc với cơ quan điều tra và thừa nhận hành vi chặt chém (Ảnh Cơ quan công an cung cấp)

Từ thông tin do nạn nhân cung cấp, Công an TP Nha Trang xác định Lê Trọng Quất (40 tuổi, trú phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang) là người đã điều khiển xe taxi và "chặt chém du khách". Quất bị mời lên làm việc để làm rõ hành vi của mình.

Tại cơ quan điều tra, Quất cho biết đã dùng thủ thuật điện thoại để điều chỉnh số tiền cước từ 62.000 đồng lên 7.120.000 đồng và thu lợi bất chính 6.000.000 đồng.

Quất đã giao nộp lại số tiền trên. Cơ quan Công an TP Nha Trang đã trả lại cho chị Lu Juan và tiếp tục làm rõ sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại