Hai cán bộ cấp cao TP.HCM xin thôi việc

HUY THỊNH |

Ông Nguyễn Quý Hòa, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và ông Tần Xuân Bảo, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM đã xin thôi việc.

Ngày 1/9, Ban Tổ chức Thành ủy và Văn phòng Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ trao các quyết định công chức, viên chức thôi việc và miễn nhiệm cho 3 cán bộ lãnh đạo cấp cao.

 Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang đã trao Quyết định công chức thôi việc theo nguyện vọng cho ông Nguyễn Quý Hòa (sinh ngày 13/8/1958), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và Quyết định viên chức thôi việc theo nguyện vọng cho ông Tần Xuân Bảo (sinh ngày 18/4/1958), Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM.

Theo các quyết định trên, cả hai cán bộ lãnh đạo trên được chấp thuận thôi việc từ ngày 1/9.

Hai cán bộ cấp cao TP.HCM xin thôi việc - Ảnh 1.

Ông Tần Xuân Bảo.

Theo đánh giá của ông Tất Thành Cang, ông Nguyễn Quý Hòa đã có nhiều nỗ lực trong quá trình công tác, có những đề xuất, kiến nghị, tham mưu sát sao cho Ban Thường vụ Thành ủy. Ông Tần Xuân Bảo trong quá trình công tác và giảng dạy đã luôn gắn lý luận thực tiễn, tham gia đào tạo nhiều cán bộ cho thành phố.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Quý Hòa lần lượt giữ các chức vụ phó tổng giám đốc, tổng giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM (HTV).

Còn ông Tần Xuân Bảo có học vị tiến sĩ kinh tế, trước khi được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng Trường cán bộ TP.HCM, phó giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, ông Bảo là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh.

Cùng ngày, ông Tất Thành Cang đã trao quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM đối với ông Phạm Văn Thông để giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn công thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại