Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Việc công bố kết luận thanh tra vụ "biệt phủ" Yên Bái đã quá hạn

Hoàng Đan |

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, hiện Thanh tra Chính phủ đang trong quá trình hoàn thiện kết luận chính thức thanh tra vụ "biệt phủ" Yên Bái.

Chiều 30/8 tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc, Thanh tra Chính phủ đã nhiều lần dự kiến công bố kết luận chính thức về cuộc thanh tra khối tài sản của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Yên Bái, tuy nhiên, đến nay, sau nhiều lần dự kiến, việc công bố vẫn đang bị lùi.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng cho biết, Thanh tra Chính phủ vẫn đang tiến hành việc thanh tra khối tài sản của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Yên Bái.

"Thời hạn kết luận thanh tra đã quá hạn và hiện nay đang trong quá trình hoàn thiện kết luận rồi mới công bố.

Việc công bố kết luận cần sớm thực hiện để làm rõ, công bố tài sản thế nào, sử dụng đất đai thế nào...", Bộ trưởng nêu rõ.

Cũng trao đổi với PV, đại diện Thanh tra Chính phủ cho biết, đến thời điểm hiện tại, dự thảo kết luận thanh tra vẫn chưa được lãnh đạo ký, do đó, chưa ấn định được thời gian chính thức công bố kết luận chính thức.

Trước đó, sau hơn 5 lần dự kiến công bố kết luận thanh tra chính thức đối với tài sản của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, Thanh tra Chính phủ đã tiếp tục lùi thời điểm công bố.

Lý giải về việc lùi, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cho rằng, nguyên nhân là do Yên Bái gặp phải trận lũ ống lớn, gây thiệt hại nặng nề nên tạm lùi để địa phương tập trung khắc phục hậu quả.

Một nguyên nhân khác, là do lãnh đạo Thanh tra Chính phủ mới được bổ nhiệm phụ trách vụ việc cần có thời gian để xem xét lại dự thảo kết luận thanh tra trước khi ký chính thức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại