Lâm Khánh Chi: Phát ngôn của Tùng Dương là ghen tỵ, xấu tính!

Anh Ngọc |

Ca sĩ Lâm Khánh Chi cho biết mỗi dòng nhạc có cái hay riêng và cô thấy phát ngôn của Tùng Dương là vô duyên.

Sau phát ngôn bolero được đón nhận vì giai điệu du dương, dễ lọt tai nhưng chỉ mang tính hoài niệm. "Già trẻ, lớn bé đắm đuối bolero đúng là sự thụt lùi", ca sĩ Tùng Dương đã nhận được những phản ứng gay gắt của những nghệ sĩ đang theo đuổi dòng nhạc "sến".

Là một ca sĩ hát đa dạng thể loại nhạc nhưng cũng dành cho bolero sự yêu thích đặc biệt, trong cuộc trò chuyện ngắn, ca sĩ Lâm Khánh Chi bức xúc chia sẻ: "Trời ơi sao Tùng Dương nói kỳ vậy. Mỗi dòng nhạc có cái hay, khán giả riêng sao lại nói như vậy được.

Lâm Khánh Chi: Phát ngôn của Tùng Dương là ghen tỵ, xấu tính! - Ảnh 1.
Lâm Khánh Chi (bên trái - pv) rất bức xúc vì phát ngôn về bolero của Tùng Dương.

Tôi thấy Tùng Dương phát ngôn rất vô duyên! Hay Tùng Dương sợ bolero lên ngôi sẽ không ai nghe dòng nhạc Tùng Dương hát nữa? Có những cô chú đáng tuổi cha, tuổi mẹ Tùng Dương hát bolero mà còn dám nói như vậy là không chấp nhận được.

Tôi xem phát ngôn của Tùng Dương là đại diện sự thụt lùi về văn hóa, có sự ghen tỵ xấu tính. Hơn hết là sự lo sợ và khiếp đảm trước việc lên ngôi của những bản tình ca bolero".

Nói thêm về cảm nhận của bản thân về dòng nhạc bolero, Lâm Khánh Chi tâm sự: "Bolero là dòng nhạc đi sâu vào lòng người. Khán giả nào cũng nghe được vì giai điệu nhẹ nhàng, gần gũi. Tôi rất thích những ca khúc bolero bởi lời ca hay, cảm xúc sâu sắc. Được hát bolero thì không có gì hạnh phúc bằng.

Thật ra nhạc trẻ có cái hay của nhạc trẻ, nhạc bolero có cái hay của bolero. Nhưng nhạc trẻ dễ hát còn muốn thể hiện bolero hay thì thật sự rất khó. Cỡ như Tùng Dương thì không bao giờ hát được dòng nhạc này".

Ca sĩ chuyên trị dòng nhạc bolero Hà Vân - học trò cưng của Mr Đàm tại "Nhân tố bí ẩn 2014" thì tự nhận mình là đàn em và không muốn đưa ra bình luận về phát ngôn gây ồn ào của Tùng Dương.

Nhưng với câu hỏi vì sao lại yêu thích, theo đuổi thể loại nhạc đang gây tranh cãi, Hà Vân cho biết: "Tôi theo đuổi bolero có lẽ do có 1 cái duyên lớn và chất giọng của mình cũng phù hợp với dòng nhạc. Ngay từ hồi bé xíu khi nghe giai điệu của bolero tôi đã rất thích và hay nghêu ngao hát theo.

Lâm Khánh Chi: Phát ngôn của Tùng Dương là ghen tỵ, xấu tính! - Ảnh 2.
Hà Vân - học trò Mr Đàm khẳng định bolero có sức hút mãnh liệt.

Với tôi, bolero có 1 sức cuốn hút đặc biệt, bởi giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi, ca từ gần gũi, giản dị và dễ gây "nghiện nặng". Điểm hay nhất ở bolero mà tôi cảm nhận đó là tính tự sự, vì khi hát tôi cảm giác như đang kể chuyện cho người khác nghe chứ không phải mình đang biểu diễn nữa.

Lúc hát, tôi nhìn xuống từng khuôn mặt, ánh mắt của khán giả thì thấy mọi người dường như cũng đang say sưa nghe mình kể chuyện vậy. Mỗi ca khúc bolero viết lên đều là chính những câu chuyện thật của cuộc đời hay chính hoàn cảnh, tâm trạng, cảm xúc trong tình yêu của tác giả viết lên bài hát đó. 

Bolero còn mang ca từ mộc mạc khiến công chúng dễ nghe, dễ hiểu hơn các dòng nhạc khác.

Có lẽ chính sự đơn giản đó mà bolero bị cho là bình dân, không "sang". Nhưng bản thân tôi nghĩ không có nhạc sang hay không sang vì thích hay không phụ thuộc vào cảm nhận âm nhạc của mỗi con người.

Hiện nay bolero đang sống lại 1 cách mãnh liệt. Ngày trước đa phần là khán giả lớn tuổi thích bolero, nhưng dần dần khán giả trẻ nghe dòng nhạc này nhiều hơn...".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại