Trai làng đứng giữa đường ăn kem, chặn xe phụ nữ rồi đâm chết người

Hoàng Văn |

Đứng ăn kem chắn đường đi nhưng khi bị nhắc nhở, Đức lại lao vào đánh chị An. Chị An kể lại cho người nhà rồi đến tìm Đức thì xảy ra xô xát khiến 1 người tử vong.

Chiều 22/8 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Văn Lê Hữu Đức (Tí Khỉ, SN 1982, trú Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh) 17 năm tù về tội giết người, Nguyễn Hữu Duy (SN 1983, trú Suối Giếng, Công Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận) 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. 

Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo Đức phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 145 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi 2 đứa con bị hại mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng đến khi đủ 18 tuổi.

Trước đó, khoảng 10h ngày 17/1/2017, Đức cùng Võ Duy Hải, Võ Duy Hiếu, Phạm Trường Vũ đến ăn nhậu tại nhà anh Võ Văn Nhựt tại thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh.

Đến khoảng 13h cùng ngày, nhóm Đức đi ra đường liên thôn trước nhà anh Nhựt mua kem và đứng chiếm hết phần đường nên Huỳnh Trần Thị Ngọc An điều khiển xe máy đi không được.

An nói nhóm Đức tránh đường để xe đi qua thì giữa Đức và An xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, đánh nhau bằng tay. Sau đó, An về nhà kể lại sự việc cho ông Hồ Quy và bà Nguyễn Thị Cúc (bố, mẹ chồng của An).

Đồng thời, An điện thoại kể cho chồng là Hồ Hoàng Vũ biết sự việc. Sau khi nghe xong, Hoàng Vũ rủ Nguyễn Trọng Huân và Nguyễn Hữu Duy cùng ông Quy bà Cúc đến nhà Đức tìm Đức nhưng không gặp.

Trai làng đứng giữa đường ăn kem, chặn xe phụ nữ rồi đâm chết người - Ảnh 1.

Bị cáo Đức và Duy tại phiên tòa

Lúc này, Văn Lê Thiện Nhân (anh của Đức) gọi điện thoại báo cho Đức biết Hoàng Vũ cùng nhiều người đi tìm Đức nên bảo Đức trốn đi.

Nghe vậy, Đức lấy 2 con dao Thái Lan trong cốp xe bỏ vào túi quần và ngồi sau xe máy của Hải, chạy vào đường liên thôn. Khi đến trước nhà văn hóa thôn Mỹ Thanh nhóm Hoàng Vũ nhìn thấy Đức nên chặn đầu xe Đức.

Đức liền rút 2 con dao, mỗi tay cầm 1 con dao rượt đuổi Hoàng Vũ khiến anh này bỏ chạy vào đường hẻm liên thôn. Đức không đuổi theo nữa mà lên xe để Hải chở về nhà anh Nhựt.

Thấy Đức cầm dao rượt đuổi Hoàng Vũ, Huân và Duy nhổ 2 cây gỗ vuông chống rào bên đường làm hung khí, chạy xe máy đuổi theo Hải và Đức. Ông Quy chở bà Cúc cùng chạy theo sau.

Khi đến đoạn đường bên hông nhà anh Nhựt, Huân, Duy xuống xe kình cãi với Đức và cầm cây gỗ, đá ném, rượt đuổi, đánh nhau với Đức.

Thấy Đức hai tay cầm dao đánh nhau với Huân, Duy nên Hải xông vào can ngăn thì bị Duy dùng 1 cây gỗ đánh vào đầu làm Hải ngã xuống đường. Đức liền nhào đến, cầm dao đâm một nhát vào vùng ngực trái của Huân làm Huân ngã gục xuống đường.

Con dao Đức dùng đâm Huân bị gẫy lưỡi nên Đức ném bỏ cán dao rồi cầm con dao còn lại tiếp tục đuổi đánh Duy, nhưng đuổi không kịp nên Đức quay lại.

Lúc này, ông Quy, bà Cúc, Hoàng Vũ la hét, cầm đá ném Đức nên Đức chạy vào phòng ngủ nhà anh Nhựt trốn.

Đến 17h30’ cùng ngày, Đức ra đầu thú, còn Huân sau khi bị Đức dùng dao đâm được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đối với hành vi ném đá, la hét của Hồ Quy, Nguyễn Thị Cúc, Hồ Hoàng Vũ chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an tỉnh Khánh Hòa đã xử lý hành chính.

Còn thương tích của Đức và Hải bị thương trong khi đánh nhau, do Đức và Hải từ chối giám định tỷ lệ thương tật và không yêu cầu khởi tố hình sự nên không xem xét.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại