5 năm ngồi tù, bầu Kiên vẫn thu về hàng trăm tỷ đồng

Pha Lê |

Tại ACB, bầu Kiên vẫn đang nắm giữ hơn 31,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 3,2%.

Ngày 21/8/2012, thị trường tài chính trong nước rúng động trước thông tin ông Nguyễn Đức Kiên - bầu Kiên, thành viên Hội đồng sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam về hành vi "kinh doanh trái phép".

Thông tin trên lập tức có những tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán. Chỉ trong 3 ngày, vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đã bốc hơi 5,6 tỷ USD.

Từ mức 25.900 đồng/cổ phiếu, thông tin ông Kiên bị bắt đã khiến ACB giảm xuống còn 21.140 đồng/cổ phiếu, tức mất 19% giá trị. Thậm chí, 1 tháng sau đó, cổ phiếu này chỉ giao dịch quanh mốc 15.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Trong khi đó, ngân hàng ACB lại hứng chịu cảnh dòng người rồng rắn xếp hàng rút tiền ra khỏi nhà băng này. 3 ngày, có đến hàng nghìn tỷ đồng đã bị rút ra khỏi ngân hàng.

Kể từ đó đến nay đã vừa tròn 5 năm ông Kiên rơi vào vòng lao lý. Đây cũng là khoảng thời gian khó khăn của ACB khi hàng loạt lãnh đạo từ nhiệm và bị khởi tố. Tổng tài sản qua 1 năm đã "bốc hơi" mạnh, từ mức 256 nghìn tỷ đồng (30/6/2012) xuống còn khoảng 169 nghìn tỷ đồng (30/6/2013).

Nhờ những nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo, ngân hàng này đã từng bước được vực dậy, bước qua khó khăn. Và điều đặc biệt, giá cổ phiếu của ACB trong 5 năm qua cũng có bước đột phá mạnh mẽ.

Từ mức 21.140 đồng, có thời điểm xuống mức hơn 12.000 đồng nhưng đến nay, ACB đã từng bước được vực dậy. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/8/2017, ACB chạm mức 26.200 đồng mỗi cổ phiếu, tăng 5.060 đồng so với thời điểm bầu Kiên bị bắt.

Tại ACB, bầu Kiên vẫn đang nắm giữ hơn 31,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 3,2%. Việc tăng giá này đã khiến bầu Kiên có thêm gần 160 tỷ đồng dù vẫn đang ngồi tù. Tổng số cổ phiếu này của bầu Kiên tính theo thị giá tương đương 827 tỷ đồng.

Trong khi đó, vợ bầu Kiên là bà Đặng Ngọc Lan cũng sở hữu hơn 38,5 nghìn (đến hết 26/11/2010) cổ phiếu, tương đương 1.009 tỷ đồng. Trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt cập nhật hết ngày 21/8/2017, bà Lan đang đứng ở vị trí 42.

Sau một thời gian bị tạm giam, tòa đã tiến hành hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đối với các tội danh của bầu Kiên. Ông Nguyễn Đức Kiên đã bị toà tuyên án 30 năm tù giam, trong đó 20 tháng tù về tội "Kinh doanh trái phép"; 6 năm 6 tháng tù về tội "Trốn thuế", áp dụng hình phạt bổ sung bồi thường thêm hơn 75 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bầu Kiên còn bị tuyên án 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", phạt bổ sung 100 triệu đồng; 18 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến hoạt động ngân hàng trong vòng 5 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại