Nữ phóng viên ANTV bị nghi ngờ liên quan đến vụ nổ súng hoa cải làm 1 người bị thương

Hoàng Hải |

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng nổ súng ở cửa hàng sửa chữa xe máy trên đường Hồ Tùng Mậu khiến 1 người bị thương.

Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Cầu Giấy vừa bắt giữ Đào Văn Tùng (28 tuổi, trú xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra vụ nổ súng trên đường Hồ Tùng Mậu. 

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều 18/8, tại cửa hàng sửa chữa xe máy số 105 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Tùng sử dụng súng tự chế bắn anh Nguyễn Hoàng Long (48 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy) đang ngồi chờ sửa xe tại đây. 

Tuy nhiên, Tùng bắn trượt, đạn bay trúng vào anh Nguyễn Văn Mùi (SN 1992, trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, là nhân viên của cửa hàng sửa xe). 

Sau đó, anh Mùi được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu. 

Theo nguồn tin của PV, cùng với việc bắt giữ Đào Văn Tùng, cơ quan điều tra cũng đang làm việc với một phóng viên của kênh ANTV - Truyền hình Công an nhân dân để điều tra làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ án này. 

Xác nhận với PV báo điện tử Trí Thức Trẻ, một lãnh đạo kênh ANTV cho biết ngày 20/8, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã đến cơ quan này đề nghị làm việc với Thiếu tá Đỗ Thị B. H., phóng viên thuộc Ban chuyên đề. 

Sau đó, Thiếu tá B. H. được mời về phòng hình sự tại số 7 phố Thiền Quang để tiếp tục làm việc. 

Vị lãnh đạo này cũng cho biết, hiện Thiếu tá B.H. vẫn đang làm việc với cơ quan công an.

"Phòng chuyên đề có 40 người làm việc, B.H. là một phóng viên, 1 cán bộ trong phòng này. Tôi sẽ bảo trưởng phòng này cử người làm tiếp những công việc mà B. H. đang làm dở. 

Khi nào có kết luận của cơ quan điều tra Bộ Công an thì lúc đó mới có hình thức xử lý hoặc không xử lý. Còn hiện nay, B.H. vẫn đang phục vụ cho công tác điều tra thì phải chấp hành...", vị lãnh đạo kênh ANTV nói.

Trước đó, khoảng 12h20 ngày 18/8, tại một cửa hàng sửa chữa xe máy bên đường Hồ Tùng Mậu xảy ra vụ việc nghi nổ súng.

Vào khoảng thời gian nói trên, anh Nguyễn Hoàng Long (48 tuổi, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) gọi xe cứu hộ đến đưa chiếc xe máy Liberty của anh đến hiệu sửa chữa xe máy trên phố Hồ Tùng Mậu để sửa.

Đến khoảng 14h cùng ngày, anh Long đi bộ ra hiệu sửa xe nêu trên, trên đường đi, anh Long phát hiện một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, người gầy, cao, mặc quần áo bò cộc tay màu xanh, đội mũ lưỡi trai đi xe máy Dream, biển kiểm soát 29H-67... ngược với chiều đi của anh Long.

Vừa điều khiển xe, nam thanh niên này vừa nhìn vào mặt anh Long. Khi anh Long đang ngồi tại hiệu sửa xe thì nam thanh niên này xuất hiện và bất ngờ rút súng bắn về phía anh Long, nhưng viên đạn đi chệch hướng làm bị thương một thợ sửa chữa xe máy.

Về phía người thợ sửa xe, viên đạn găm vào vai phải khu liên sườn 2,3, có lẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Bước đầu, thợ sửa chữa xe máy được xác định là Nguyễn Văn M. (SN 1992 ở huyện Cẩm Khê, Phú Thọ).

Đại gia bị 25 vết chém, 11 năm sau hung thủ lộ diện khiến nhiều người ngỡ ngàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại