Galaxy S8 kết hợp Gear 360 – cặp đôi yêu thích chụp ảnh “nắm tay nhau đi khắp thế gian”

Hoàng Yến |

Thời gian gần đây, xu hướng các bạn trẻ thường quan tâm nhất chính là chụp ảnh du lịch. Xách máy chụp lên hoặc mang theo chiếc điện thoại có camera cực "chất" và rong ruổi khắp mọi nẻo đường để thu về những bức ảnh ngất ngây nên nằm trong checklist của bạn từ hôm nay.

Nhịp sống hối hả đôi lúc khiến bạn vô tình quên đi cách cảm nhận cuộc sống của riêng mình. Những khoảnh khắc gần gũi, đời thường khi bất chợt lọt vào ống kinh bỗng trở nên đậm chất nghệ thuật và khơi gơi thật nhiều cảm xúc.

Nắm bắt tâm lý đó, các nhà sản xuất luôn chăm chút không ngừng nghỉ cho camera trên chiếc điện thoại của mình hoặc tung ra các loại phụ kiện có khả năng chụp ảnh siêu đỉnh.

Điện thoại không còn là một thiết bị hỗ trợ nghe gọi thông thường mà còn sở hữu nhiều công năng đáng nể, giúp người dùng làm việc và giải trí tốt hơn. Và chức năng chụp hình dĩ nhiên sẽ nằm trong danh sách những tính năng được quan tâm nhất khi quyết định sở hữu một chiếc điện thoại thông minh.

Nếu tự nhận là một "Samfan" chính hiệu, bạn chắc hẳn không thể nào không biết đến Galaxy S8 – chiếc điện thoại đỉnh cao với màn hình "vô cực" sắc nét và sống động. Bên cạnh đó, khả năngchụp ảnh sắc nét bất kể ngày đêm cũng là điều mà hầu hết người dùng đều nhớ khi nhắc đến Galaxy S8/S8+.

Không chạy theo cuộc đua vô nghĩa về độ phân giải, camera sau của Galaxy S8 vẫn tự tin cho ra đời những bức ảnh siêu nét với bộ cảm biến 12MP.

Màu sắc được tái hiện chính xác và năng động hơn cũng sẽ hỗ trợ bạn phần nào trong việc chụp ảnh khi muốn xem lại bức hình vừa chụp xem có đủ chất lượng hay chưa. Mọi góc nhìn đều có thể mạng lại biết bao tấm hình đẹp và đậm chất nghệ thuật.

Galaxy S8 kết hợp Gear 360 – cặp đôi yêu thích chụp ảnh “nắm tay nhau đi khắp thế gian”  - Ảnh 1.

Màu sắc tươi tắn và chân thực là điểm cộng lớn nhất của camera 12 "chấm" từ Galaxy S8. (Ảnh: Samsung Global)

Galaxy S8 kết hợp Gear 360 – cặp đôi yêu thích chụp ảnh “nắm tay nhau đi khắp thế gian”  - Ảnh 2.

Chụp đêm cũng là cách để tác phẩm của bạn trở thành nơi hội tụ của nhiều gam màu sống động. (Ảnh: Samsung Global)

Galaxy S8 kết hợp Gear 360 – cặp đôi yêu thích chụp ảnh “nắm tay nhau đi khắp thế gian”  - Ảnh 3.

Để câu chuyện của bạn trở nên hấp dẫn hơn, hãy thoả sức sáng tạo bằng những bức ảnh thật ấn tượng. (Ảnh: Samsung Global)

Trước khi những chiếc điện thoại thông minh và đa năng như Galaxy S8 ra đời, trong tâm trí của người yêu thích chụp ảnh và hay di chuyển vẫn là hình ảnh của những chiếc camera mini, không chỉ chụp ảnh tốt mà còn có thể quay video chất lượng cao. Xu hướng đó tưởng chừng đã cũ kĩ cho đến khi Samsung chính thức trình làng Gear 360.

Xuất hiện lần đầu tại triển lãm MWC 2016, Gear 360 là kết quả của những nỗ lực không mệt mỏi từ Samsung trong việc giới thiệu các thiết bị hỗ trợ chụp ảnh chất lượng cao, không chỉ nhỏ gọn, tiện dụng mà còn có mức giá "mỏng nhẹ" hợp lý.

Nhờ tiết giảm đi chân trụ 3 góc ở "người tiền nhiệm", Gear 360 phiên bản 2017 trông gọn gàng và nhẹ nhàng hơn hẳn. Ngoại hình bé xinh của Gear 360 khiến người dùng dễ liên tưởng ngay đến hình ảnh chiếc máy cạo râu thông dụng của các quý ông.

Tuy nhiên, ẩn trong phụ kiện "bé hạt tiêu" này là bộ cảm biến camera kép 8.4 MP cho khả năng chụp ảnh ấn tượng.

Galaxy S8 kết hợp Gear 360 – cặp đôi yêu thích chụp ảnh “nắm tay nhau đi khắp thế gian”  - Ảnh 4.

Gear 360 "nhỏ mà có võ" cực kì thích hợp để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng khi tiệc tùng cùng bạn bè. (Ảnh: Samsung Global)

Trong điều kiện ánh sáng lý tưởng, Gear 360 cho ảnh chụp có màu sắc trung thực, độ tương phản cao và sắc nét. Chụp ảnh góc rộng giờ đây đã không còn là điều quá khó khăn với các tín đồ nhiếp ảnh.

Không chỉ vậy, Gear 360 còn có khả năng kháng bụi chống nước đạt chuẩn IP53, do đó bạn tha hồ "tác nghiệp" để tạo ra những bức ảnh thú vị nhất mà không còn phải lo ngại trước các yếu tố từ bên ngoài.

Nếu tinh ý, bạn sẽ nhận thấy ảnh chụp từ Gear 360 cho gam màu sống động và phong phú hơn hẳn các loại camera mini thông thường. Có vẻ như Samsung đã điều chỉnh bộ lọc cài sẵn trên máy nhằm xử lý hình ảnh tốt hơn.

Giả sử bạn là dân ngoại đạo về nhiếp ảnh, bạn vẫn có thể dễ dàng sử dụng Gear 360 để tự tạo ra những bức ảnh chất lượng tốt nhất. Chỉ cần bấm vào nút chụp ảnh mà không cần thêm bất kì thao tác nào, bạn sẽ có ngay một bức ảnh "made by me" cá tính. Cả thế giới tươi đẹp ngoài kia "bỗng chốc thu bé lại vừa bằng cái nút bấm".

Đặc biệt, bên cạnh khả năng chụp và quay video 360 độ thì Gear 360 (2017) còn có thể livestream mọi lúc mọi nơi. Lỡ khi đã chụp hình "chán chê", đây sẽ là công cụ tuyệt vời để bạn tha hồ "sống ảo" cùng nhóm bạn khi tham gia sự kiện hoặc đơn giản là tường thuật trực tiếp một buổi pool party nóng bỏng ngay trên Facebook của mình.

Galaxy S8 kết hợp Gear 360 – cặp đôi yêu thích chụp ảnh “nắm tay nhau đi khắp thế gian”  - Ảnh 5.

(Ảnh: Samsung Global)

Bạn còn có thể điều khiển Gear 360 từ xa thông qua ứng dụng trên Galaxy S8 của mình. Ứng dụng Gear 360 hiện hỗ trợ tất cả mẫu điện thoại thông minh cao cấp của dòng Galaxy S. Bạn sẽ được tải về miễn phí ứng dụng này trên các kho ứng dụng hoặc thư viện ứng dụng độc quyền của Samsung.

Thay vì vội vã với những khung hình nhạt nhoà, nhàm chán, chỉ cần bỏ ra vài phút "vọc vạch" với bộ đôi công nghệ đầy quyền năng này, bạn sẽ nắm bắt trọn vẹn những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc sống cùng gia đình, bạn bè và những người thân yêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại