Trung - Ấn đối đầu, Nga hưởng lợi?

Bình Giang |

Một số nguồn tin từ Ấn Độ cho biết các binh sĩ nước này đã đụng độ với binh sĩ Trung Quốc ở dãy núi phía Tây Himalaya vào hôm qua, 15/8.

Nhiều báo Ấn Độ và Nga đưa tin hai nước sẽ tổ chức đợt tập trận chung từ ngày 19-29/10 tại Nga. Lực lượng lục quân, hải quân và không quân của hai nước sẽ tham gia chiến dịch Indra (India + Russia).

Theo báo Asian Age, đợt tập trận này sẽ bao gồm các bài tập bắn đạt thật, diễn tập phòng chống và chống tàu ngầm, và các bài tập phối hợp ba lực lượng.

Nga và Ấn Độ bắt đầu tổ chức chiến dịch tập trận Indra từ năm 2003 nhưng điểm khác của chương trình năm nay là sự phối hợp lần đầu tiên của cả ba lực lượng. Đây cũng là lần đầu tiên Ấn Độ tham gia tập trận phối hợp cả ba lực lượng trên bộ, trên không và trên mặt đất.

Theo bản tin của hãng thông tấn Nga Tass, tại cuộc họp của ủy ban liên chính phủ Nga - Ấn về hợp tác kỹ thuật quân sự diễn ra vào tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu khẳng định đợt tập trận sắp tới sẽ “gia tăng địa vị và danh tiếng của lực lượng vũ trang hai nước và cho thấy hai bộ quốc phòng sẵn sàng ứng phó với những mối đe dọa và thách thức hiện đại”.

Ngoài ra, báo chí Ấn Độ tiết lộ đợt tập trận sẽ diễn ra tại 3 địa điểm ở Nga, bao gồm khu vực đồi núi ở vùng viễn đông giáp với Trung Quốc.

Bên cạnh việc tập trận quy mô lớn với Nga, Ấn Độ sẽ mua lượng vũ khí trị giá 10 tỷ USD của Nga và quá trình đàm phán đang đi đến giai đoạn cuối cùng sau cuộc họp nói trên. Số vụ khí này bao gồm hệ thống phòng không S-400, 4 tàu khu trục lớp Đô đốc Grigorovich và 200 trực thăng hạng nhẹ Kamov 226T, trang Defense News đưa tin.

Trong khi đó, Nga gần đây được cho là đang tìm cách thúc đẩy quan hệ ngoại giao và quân sự với Trung Quốc.

Đầu tháng 5 năm nay, nhân hội nghị Vành đai Con đường ở Bắc Kinh, Trung Quốc và Nga đồng ý duy trì quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và củng cố hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Đến đầu tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau nhân dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Thượng Hải tại Astana, thủ đô Kazakhstan, và hai bên thống nhau tăng cường quan hệ song phương.

Ngày 29/6, Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận Trung Quốc và Nga vừa ký lộ trình hợp tác quân sự giai đoạn 2017-2020. Chỉ khoảng 2 tuần sau đó, Nga ký lộ trình hợp tác quân sự với Ấn Độ vào ngày 23/6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại