Kìa Phượng, nhìn đàn em đá như thế cậu có thấy lo lo?

Triệu Mẫn |

Hôm qua không phải Công Phượng, không phải Hà Đức Chinh mà chính hậu vệ Đoàn Văn Hậu góp công lớn trong chiến thắng của U22 Việt Nam.

Đây là kỳ SEA Games cuối cùng của Công Phượng cũng như nhiều cầu thủ khác đang được tập trung ở đội tuyển U22. Như thường lệ, tiền đạo người Nghệ An lại một lần nữa là nhân vật được "soi" nhiều nhất.

Hôm qua, đoàn quân của HLV Hữu Thắng thắng dễ 4-0 trước đối thủ Timor Leste. Một đối thủ dễ chơi mà bầu Đức còn tuyên bố: "Đá với Timor Leste không thắng thì thắng ai".

Với một đối thủ dễ dàng, người ta sẽ không nghĩ đến việc thắng hay thua mà là thắng như thế nào?thắng bao nhiêu bàn.

Hôm qua, Công Phượng đã ghi một bàn thắng. Song pha lập công chậm chạp đó không đủ để khiến CĐV hài lòng.

Sau trận đấu, phản ứng của những người hâm mộ Việt Nam trên mạng xã hội là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thất vọng.

"Tôi thật sự lo lắng cho Hà Đức Chinh và Công Phượng đấy. Hai cầu thủ chơi cao nhất ở hàng công và liên tục có những pha dứt điểm ra ngoài không thể tin được.

Đối thủ Timor Leste còn dễ chơi, đến khi gặp Thái Lan, Indonesia, cơ hội hiếm hoi hơn mà còn kết thúc như vậy thì thắng kiểu gì?" - một độc giả bực bội.

Kìa Phượng, nhìn đàn em đá như thế cậu có thấy lo lo? - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu đã có một trận đấu hoàn hảo.

Hôm qua, có đến 6 cơ hội ngon ăn đã bị Công Phượng bỏ qua trong sự sững sờ của người hâm mộ. Chàng tiền đạo được kì vọng bậc nhất liên tục rê dắt rồi mất bóng. Khi có cơ hội anh cũng thường xuyên không biết cách làm đúng nhiệm vụ.

Có tình huống ở hiệp 1 khi Phượng đột phá vào vòng 16m50, anh chọn dứt điểm vào góc hẹp và đương nhiên, bàn thắng không đến.

Lần lượt ở phút 30 và 71 cũng vậy. Các cơ hội ngon ăn đến và đi ở đôi chân Công Phượng. Có tình huống anh đột phá nhưng không chọn cách chuyền cho Văn Toàn, hậu quả là mất bóng ngay sau đó.

Đáng tiếc nhất phải kể là tình huống Phượng sút ra ngoài khi đối mặt với thủ môn. Phải nói rằng là một tiền đạo song cầu thủ 22 tuổi đang chưa thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ghi bàn cho ĐT.

Trái với Phượng, Đoàn Văn Hậu thực sự là một cái tên đáng lưu tâm. CĐV Việt Nam vỡ òa sau cú đúp của cầu thủ vốn chẳng phải là tiền đạo. Hậu là một hậu vệ, mới 18 tuổi, là cầu thủ nhỏ tuổi nhất trong đội hình HLV Hữu Thắng.

Trước đó, trong đội hình dự VCK U20 châu Á, Hậu cũng là nhân vật ít tuổi nhất.

Bàn thắng thứ 2 của Hậu hôm qua xứng đáng là một tuyệt phẩm. Từ khoảng cách 27m, cậu tung cú sút chéo góc, căng đét, bóng bay thẳng vào góc cao khung thành khiến thủ môn Fagio bay người hết cỡ nhưng vẫn phải bất lực.

Quên đi Công Phượng, Văn Toàn hay Xuân Trường, Đoàn Văn Hậu mới chính là cái tên được CĐV Việt Nam ca ngợi nhiều nhất sau màn trình diễn "xứng đáng điểm 10 cho chất lượng" như lời BLV Tạ Biên Cương nói.

Với vai trò hậu vệ, cậu còn làm tốt nhiệm vụ mà một tiền đạo như Công Phượng đáng lẽ phải chu toàn.

Thậm chí, siêu phẩm của Hậu không làm bất ngờ HLV Hoàng Anh Tuấn: "Không có gì xảy đến tự nhiên cả. Những tình huống sút xa đó được Văn Hậu thường xuyên thể hiện trong tập luyện cũng như thi đấu".

Rõ ràng, một cậu bé 2 năm nữa mới tròn 20 đã làm lu mờ hoàn toàn những đàn anh danh tiếng vang dội.

Kìa Phượng, nhìn đàn em đá như thế cậu có thấy lo lo? - Ảnh 2.

Công Phượng cần cố gắng hơn ở những trận đấu tiếp theo.

SEA Games mới bắt đầu, gặp đối thủ dễ chơi như Timor Leste có thể coi như một bước "kiểm tra động cơ", chạy đà của cầu thủ. Bởi vậy, không thể khẳng định bất cứ điều gì song với Công Phượng, có lẽ cậu cần cố gắng nhiều hơn nữa.

"Vác nặng" danh tiếng lên vai vốn là chuyện Phượng quen thuộc vài năm nay. Sự chú ý quá nhiều của CĐV rõ ràng chính là một áp lực. Đã vậy, mỗi sự xuất hiện của cá nhân khác với những pha làm bàn đẳng cấp chắc chắn sẽ có sự so sánh, đặt lên bàn cân.

Việc còn lại của cầu thủ người Nghệ An là bình tĩnh, tự tin và thể hiện mình nhiều hơn nữa ở những trận sau.

SEA Games cuối cùng rồi, cơ hội cuối cho Công Phượng cùng rất nhiều cầu thủ khác cạnh tranh huy chương vàng. Nhìn Văn Hậu, Công Phượng nên biết lo. Lo để quyết tâm hơn, lo để xuất sắc hơn trong những pha dứt diểm ở các trận đấu khó nhằn sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại