Dự án "triệu đô" bỏ dở, Hợp tác xã kiện công ty đòi nợ hơn 80 nghìn USD

Ngọc Tú |

Không thể thực hiện dự án "triệu đô", phía công ty Globe Farm đã "cao chạy xa bay" để lại số tiền nợ hơn 80 nghìn USD. Hiện Hợp tác xã Viên Thành đã khởi kiện đòi tiền nợ cho dân.

Ngày 7/8, ông Ngô Văn Chín - Chủ tịch HĐQT - Hợp tác xã (HTX) Viên Thành (xã Viên Thành, Yên Thành, Nghệ An) cho biết, hiện phía HTX này đã làm đơn khởi kiện Công ty TNHH Globe Farm (Hàn Quốc) ra toà án tỉnh Nghệ An.

Theo ông Chín, đơn khởi kiện của HTX Viên Thành yêu cầu phía công ty Globe Farm trả tiền nợ thuê đất cho người dân là hơn 80.000 USD và yêu cầu phía công ty hoàn trả lại mặt bằng để người dân có đất sản xuất nông nghiệp.

Dự án triệu đô bỏ dở, Hợp tác xã kiện công ty đòi nợ hơn 80 nghìn USD - Ảnh 1.

Khu dự án chuối trị giá 4 triệu USD giờ chỉ là khu đất bỏ hoang.

Trước đó, vào năm 2010, phía công ty Globe Farm đã tiến hành ký hợp đồng thuê 54,671 ha đất của 790 hộ dân trên 6 xóm của xã Viên Thành với giá 600 USD/ha/năm để đầu tư dự án trồng chuối xuất khẩu trị giá 4 triệu USD, quy mô 10.000 tấn chuối quả/năm.

Ngày 1/11/2013, xã Viên Thành đã bàn giao 55,0140 ha, đảm bảo theo hợp đồng đã ký (trong đó có 1 ha UBND tỉnh Nghệ An thu hồi của 57 hộ dân cho Công ty Globe Farm thuê với thời hạn 50 năm để xây dựng nhà xưởng).

Thời gian đầu khi mới đi vào hoạt động, phía công ty đã trả hết số tiền thuê đất cho người dân tính đến hết 31/12/2014.

Dự án triệu đô bỏ dở, Hợp tác xã kiện công ty đòi nợ hơn 80 nghìn USD - Ảnh 2.

Dự án triệu đô bỏ dở, Hợp tác xã kiện công ty đòi nợ hơn 80 nghìn USD - Ảnh 3.

Nhiều hạng mục bên trong xuống cấp, hư hỏng.

Khi dự án này đi vào hoạt động, người dân trong vùng rất phấn khởi, nhiều người đã nạp đơn xin vào làm với mong muốn có công ăn việc làm ổn định. Tuy nhiên, dự án đi vào hoạt động chưa lâu thì lại "đổ bể" khiến người dân "vỡ mộng". Nhiều hộ dân muốn canh tác nhưng lại không có đất.

Hơn 1 năm hoạt động trồng chuối nhưng cây chuối càng ngày càng còi cọc và không cho ra quả. Ngày 30/1/2015, công ty này đã trả lại 9,7 ha đất đã thuê cho địa phương vì hoạt động kém hiệu quả.

Cũng từ đó đến nay, hơn 44ha đất của dự án đã bị bỏ hoang. Phía công ty sau đó đã "bỏ đi" và hiện vẫn đang nợ tiền thuê đất của người dân các năm 2015,2016 và năm 2017 với tổng số tiền nợ là 80.212USD.

Dự án triệu đô bỏ dở, Hợp tác xã kiện công ty đòi nợ hơn 80 nghìn USD - Ảnh 4.

Dự án triệu đô bỏ dở, Hợp tác xã kiện công ty đòi nợ hơn 80 nghìn USD - Ảnh 5.

Đơn khởi kiện của HTX Viên Thành đòi công ty trả nợ và hoàn lại mặt bằng cho dân.

Ông Ngô Văn Chín - Chủ tịch HĐQT- HTX Viên Thành bức xúc: "Dự án này chúng tôi chưa được hưởng lợi gì ngoài 1 con đường nhựa 9km do tỉnh đầu tư. Nay thì công ty đã bỏ đi, chúng tôi biết đến khi nào mới lấy lại được tiền, hiện trạng đất cho dân như ban đầu".

Ông Nguyễn Hữu Nhàn - Chủ tịch UBND xã Viên Thành cho biết, sau khi dự án không hoạt động được, phía xã đã liên hệ với đại diện Công ty TNHH Globe Farm phối hợp để giải quyết nhưng không được.

"Bây giờ không biết họ ở đâu nữa? Chúng tôi và nhân dân đều có nguyện vọng phía công ty thanh toán hết số tiền thuê đất đang nợ, trả lại mặt bằng và hệ thống giao thông thuỷ lợi như trước đây để bà con sản xuất", ông Nhàn thông tin.

Được biết, sau nhiều kiến nghị của người dân cuối năm 2016, phía huyện Yên Thành đã làm việc với UBND tỉnh Nghệ An.

Phía UBND tỉnh Nghệ An sau đó đã có thông báo yêu cầu nhà đầu tư san gạt và khôi phục mặt bằng hoàn thành trước ngày 15/1/2017 để trả lại đất cho dân.

Riêng số nợ tiền thuê đất trong 2 năm 2015 và 2016 là 53.754 USD yêu cầu Công ty TNHH Globe Farm trả 50%, còn lại UBND huyện Yên Thành tạm ứng ngân sách cho Công ty vay để trả trước cho người dân thông qua UBND xã.

Hiện huyện Yên Thành đã tạm ứng ngân sách với số tiền hơn 605 triệu đồng để chi trả trước 50% số nợ cho các hộ dân thông qua UBND xã.

Dự án triệu đô bỏ dở, Hợp tác xã kiện công ty đòi nợ hơn 80 nghìn USD - Ảnh 6.

Dự án triệu đô bỏ dở, Hợp tác xã kiện công ty đòi nợ hơn 80 nghìn USD - Ảnh 7.

Hiện nơi đây chỉ là nơi chăn thả gia súc.

Ngày 30/7 vừa qua, HTX nông nghiệp xã Viên Thành đã làm đơn gửi Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An với hy vọng đòi lại tiền và quyền lợi cho nhân dân.

Thời điểm hiện tại, theo ghi nhận của PV thì hơn 44ha đất của dự án đang bị bỏ hoang. Bên trong là khu nhà xưởng lâu ngày không hoạt động đã bị hư hỏng, hoang tàn. Nơi đây hiện chỉ là nơi cho các hộ dân chăn thả trâu bò.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại