Đi hái rau sát đường ray, thai phụ bị tàu tông tử vong

Thanh Tuấn |

Đi hái rau cạnh đường ray, do không biết đoàn tàu đang đến, người phụ nữ mang thai 7 tháng ở Ninh Bình đã bị tàu tông trúng khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó.

Vụ tai nạn tàu hỏa thương tâm xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 6-8 trên đường sắt Bắc-Nam đoạn qua xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng thời gian trên, chị Đ.T.M. (SN 1991, ngụ thôn Bộ Đầu, xã Ninh An), đang mang thai tháng thứ 7 đi từ nhà qua Quốc lộ 1A sát với đường sắt Bắc-Nam để hái rau.

Do không quan sát thấy đoàn tàu đang chạy tới gần nên chị M. đã không kịp tránh xa và bị đoàn tàu hút vào và tông trúng. Sau khi tàu tông, chị M. bị hất tung ra ngoài, bị thương rất nặng.

Dù được người nhà nhanh chóng đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên cả 2 mẹ con đã không qua khỏi.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại