Cô gái trẻ bị "yêu râu xanh" cưỡng hiếp tại phòng tập gym

Anh Phương |

Phòng tập gym trở thành hiện trường của vụ tấn công và cưỡng hiếp một cô gái trẻ 19 tuổi.

Trang Daily Mail của Anh đưa tin, Salvador Diaz-Garcia, 23 tuổi, phải đối mặt với các tội danh cưỡng bức và hành hung sau khi một cô gái 19 tuổi bị cưỡng bức và đánh đập dã man vào ngày 25/6.

Diaz-Garcia tấn công cô gái trong khi cô đang tập thể hình tại phòng gym ở khu căn hộ của mình tại thành phố Burien, quận King, bang Washington, Mỹ.

Nạn nhân trở về nhà sau vụ tấn công trong tình trạng chỉ mặc duy nhất một chiếc áo ba lỗ, mình đầy thương tích, gãy răng, rách tai, gãy xương hàm, theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng quận King.

Bị cáo Diaz-Garcia cũng bị buộc tội quấy rối trẻ em vì đã tấn công một thiếu nữ 14 tuổi vào cùng ngày cô gái 19 tuổi bị cưỡng hiếp.

Vụ việc xảy ra ở khu căn hộ Discovery Landing, nơi nạn nhân đang sinh sống.

Cô gái trẻ bị yêu râu xanh cưỡng hiếp tại phòng tập gym - Ảnh 1.

Thủ phạm tấn công nạn nhân từ phía sau rồi thực hiện hành vi cưỡng bức (Ảnh minh hoạ)

Diaz-Garcia sống ở khu căn hộ Maple Pointe ngay kế bên. Nạn nhân khai với cảnh sát rằng đã thấy bị cáo Diaz-Garcia đi theo mình từ bến xe buýt rồi đi vào phòng tập gym của khu nhà cùng với cô, nói rằng hắn ta cũng sống ở đây.

Khi đang tập trên máy chạy bộ, vào khoảng 9h15 tối, nạn nhân đã yêu cầu Diaz-Garcia không đứng đằng sau cô và hắn ta liên tục hỏi cô rất nhiều câu, theo tin đưa trên Fox News.

Điều cuối cùng mà cô gái nhớ được là cô đã định về nhà, sau đó thì tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện Harborview.

Mẹ của nạn nhân cho biết con gái mình quay về nhà vào khoảng 10 giờ tối, bước đi loạng choạng, người dính máu và thậm chí không nói nổi một câu đầy đủ.

Cô gái trẻ bị yêu râu xanh cưỡng hiếp tại phòng tập gym - Ảnh 2.

Cảnh sát tìm thấy vết máu trên máy chạy bộ, thảm và tường ở phòng tập gym

Cảnh sát điều tra phát hiện ra máu dính ở phần đầu của máy chạy bộ, thảm và tường ở phòng tập gym. Từ đó cho rằng nạn nhân đã bị đánh vào đầu bằng dụng cụ tập tạ tay, trên vật này cũng phát hiện có vết máu.

Nạn nhân bị gãy xương hàm buộc phải khâu và một mắt bị bầm tím. Cảnh sát tìm thấy DNA của nam giới trên cơ thể nạn nhân, tuy nhiên hiện chưa rõ liệu có phải thuộc về nghi phạm hay không.

Sau cuộc tấn công khủng khiếp này, các nhân chứng khác cũng có mặt tại cơ quan chức năng cung cấp thông tin về bị cáo Diaz-Garcia.

Cô gái trẻ bị yêu râu xanh cưỡng hiếp tại phòng tập gym - Ảnh 3.

Khu căn hộ nơi nạn nhân sinh sống

Băng ghi hình theo dõi tại hồ hơi của khu căn hộ cho thấy hắn đã nhìn chằm chằm vào các cô gái trẻ, bao gồm một bé gái 12 tuổi.

Mẹ của một cô bé 14 tuổi cũng báo rằng Diaz-Garcia đã sờ soạng mông của con gái mình và nói những câu rất tục tĩu, vào cùng ngày xảy ra vụ cưỡng hiếp.

Sau khi điều tra, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Diaz-Garcia vào ngày 29/6 và phát hiện máu của nạn nhân trên quần của bị cáo.

Vợ chưa cưới của Diaz-Garcia cho biết vào đêm xảy ra vụ án, hắn trở về nhà trong tình trạng thở hổn hển, người đầy mồ hôi và "hành động rất kì lạ khiến cô sợ hãi".

Diaz-Garcia hiện đang bị giam giữ tại nhà tù quận King, bang Washington.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại