Chồng thuê người giết vợ già, cướp tài sản để sống với bồ trẻ

Anh Phạm |

Nhà sản xuất phim truyền hình nổi tiếng đã nhận bản án 17 năm tù sau khi thuê người sát hại vợ giàu có của mình để chung sống với bồ trẻ.

David Harris - nhà sản xuất phim truyền hình nổi tiếng The Bill tại Anh đã chi khoản tiền 200.000 Euro để thuê người giết vợ, bà Hazel Allinson, với mục đích chiếm đoạt toàn bộ tài sản và căn nhà trị giá 800.000 Euro của bà. Bị cáo dự định sẽ chung sống cùng cô bồ trẻ người Lithuana - Ugne Cekaviciute với khoản tiền chiếm đoạt kếch xù từ người vợ cũ.

Trước đó, bị cáo David Harris từng chối bỏ lời buộc tội thuê người mưu sát bà Allinson, và nói rằng ông ta trao đổi với những kẻ đâm thuê chém mướn để phục vụ cho cuốn tiểu thuyết trinh thám mới của mình. Tuy nhiên, bị cáo đã bị bắt quả tang khi giao dịch với cảnh sát chìm.

Bị cáo 68 tuổi thừa nhận, ông ta đã rơi vào cảnh nợ nần do chi tiêu quá tay vào những món quà đắt tiền cho cho cô bồ 28 tuổi suốt 5 năm ngoại tình.

Chồng thuê người giết vợ già, cướp tài sản để sống với bồ trẻ - Ảnh 1.

Kẻ sát hại vợ để chiếm đoạt tài sản

Tòa án Tối cao Anh đã kết tội bị cáo với ba tội mưu sát bất thành. Thẩm phán Anne Molyneux QC cho biết, hành động của bị cáo Harris có nghĩa là ông đã có ý định đẩy người phụ nữ từng "bảo vệ và yêu thương" ông ta đến cái chết "đầy kinh hoàng và đau đớn".

Nạn nhân và cũng là vợ của hung thủ, bà Allinson cho biết, bị cáo thực sự muốn trừ khử bà sau khi bà "đã hết giá trị sử dụng."

Chồng thuê người giết vợ già, cướp tài sản để sống với bồ trẻ - Ảnh 2.

Ugne Cekaviciute – cô bồ trẻ của bị cáo.

Trước đó, Harris có các biểu hiện của "hội chứng sợ xã hội và rối loạn nhân cách ái kỷ", như "thao túng, vụ lợi cá nhân, không có biểu hiện ân hận hoặc tội lỗi". Công tố viên Philip McGhee cho biết,  người đàn ông từng ly dị vợ hai lần này có "nhiều mối quan hệ phức tạp và bất thường với phụ nữ", kể cả người vợ và người tình hiện tại.

Ông Anthony Rimmer, luật sự biện hộ của bị cáo, cho biết bị cáo "đã già và lú lẫn", và việc bị mỹ nhân mê hoặc là điều hoàn toàn bình thường.

Ông Rimmer cho hay, hiện tại cô Cekaviciute "không còn quan hệ với bị cáo", và mối quan hệ của bị cáo Harris với bà Allinson, người không xuất hiện tại tòa, là một "câu hỏi mở".

Cuối cùng, tòa án đã tuyên  Harris 17 năm tù giam cho những hành vi mà hắn gây ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại