Người đàn ông thầm lặng sau vinh quang của HAGL

Thái Hải |

Đằng sau thành công của lứa U13, 15 - HAGL trong các năm 2016, 2017 là đóng góp âm thầm của HLV Đinh Hồng Vinh, người rất mát tay với các giải đấu trẻ.

Chuyên gia săn cúp trẻ của HAGL

HLV Đinh Hồng Vinh cho thấy sự mát tay của mình với các giải đấu trẻ quốc gia. Vượt qua U13 Viettel 1-0 trong trận chung kết, U13 HAGL lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang ở giải đấu mà vào năm 2009 họ từng giành tấm huy chương đồng.

Ở HAGL, nếu xét về kinh nghiệm cũng như thành tích các giải trẻ không ai có thể vượt qua được HLV người Bình Định này. Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài hai chức vô địch giải U13 và 15 Quốc gia trong hai năm 2016 và 2017 thì trước đó HLV Đinh Hồng Vinh đã có 2 lần đoạt huy chương đồng các giải đấu kể trên cùng lớp năng khiếu HAGL vào các năm 2009, 2010.

Những trụ cột của đội 1 HAGL hiện tại như Hồng Duy, Ngọc Quang, A Hoàng, Thân Thắng Toàn, Triệu Việt Hưng, Minh Vương, Đinh Thanh Bình... đều do một tay ông Vinh nhào nặn ngay từ những ngày đầu bén duyên với nghiệp quần đùi áo số.

Cùng với lứa cầu thủ tài năng này, HLV Đinh Hồng Vinh đã có trong tay bộ sưu tập các danh hiệu khá đồ sộ là hai tấm huy chương bạc, huy chương đồng giải U17 Quốc gia năm 2011 và 2012. Sau tấm huy chương đồng U19 Quốc gia năm 2014 cũng là lúc những Hồng Duy, Minh Vương, Ngọc Quang được đôn lên đội 1 HAGL hít thở không khí V-League.

Người đàn ông thầm lặng sau vinh quang của HAGL - Ảnh 1.

HLV Đinh Hồng Vinh thầm lặng đứng sau những thành công của HAGL. Ảnh: Hà Anh.

Ở đội 1 HAGL hiện tại, HLV Đinh Hồng Vinh là người âm thầm đứng sau những chiến thắng và thành công chung của đội nhà. Mỗi khi đội bóng phố Núi hạ sơn, ông Vinh ở nhà tập luyện và kiểm tra chấn thương cho những cầu thủ không được đăng ký thi đấu hoặc đang trong giai đoạn điều trị vết thương.

Âm thầm đứng sau những vinh quang, làm công việc ít được mọi người biết đến, nhưng mỗi khi được giao nhiệm vụ thuyền trưởng các lớp năng khiếu HAGL tham dự giải trẻ Quốc gia thì vị chiến lượt gia người Bình Định lại cho thấy cái duyên của ông với danh hiệu vô địch.

Người đàn ông thầm lặng sau vinh quang của HAGL - Ảnh 2.

HLV Đinh Hồng Vinh với chức vô địch giải U15 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2016. Ảnh: Hà Anh.

Còn nhớ tại giải U15 Quốc gia 2016 - Cúp Thái Sơn Nam 2016, U15 HAGL tập trung chuẩn bị tham dự vòng loại với quỹ thời gian chưa đến một tuần. Nhưng rồi sự nỗ lực của thầy và trò, kèm chút may mắn đã giúp U15 HAGL vượt qua vòng loại với ngôi đầu bảng.

Bước vào vòng chung kết tại An Giang, đám trẻ nhà bầu Đức tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với thành tích 4 thắng, 1 hòa. Đó cũng là lần đầu tiên một đội trẻ của HAGL vô địch quốc gia, mà người để lại dấu ấn lớn nhất chính là HLV Đinh Hồng Vinh.

Đến sự nghiệp tầm quốc gia

Với kinh nghiệm chinh chiến ở các giải trẻ, HLV Đinh Hồng Vinh được HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lên làm phụ tá cho mình ở U19 Việt Nam.

Tấm huy chương đồng giải U19 Đông Nam Á 2015, tấm vé dự vòng tứ kết U19 châu Á và U20 Việt Nam góp mặt ở sân chơi U20 World Cup 2017, HLV Đinh Hồng Vinh luôn là trợ lý số 1, âm thầm đứng sau giúp HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn thành giấc mơ góp mặt ở sân chơi World Cup của bóng đá Việt Nam.

Không những thế, ông Vinh còn được VFF tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt U18 Việt Nam tham dự giải giao hữu U19 ASEAN – Côn Minh đầu năm 2017. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh kết thúc giải với tấm huy chương đồng.

Người đàn ông thầm lặng sau vinh quang của HAGL - Ảnh 3.

HLV Đinh Hồng Vinh với chức vô địch giải U13 Quốc gia năm 2017 cùng U13 HAGL. Ảnh: VFF.

Trở về sau khi làm trợ lý cho U20 Việt Nam tại U20 World Cup, HLV Đinh Hồng Vinh ngay lập tức lắp ghép những mảng miếng cuối cùng cho U13 HAGL để kịp ngày lên đường dự vòng loại ở Bình Phước.

Có đôi chút khó khăn về lực lượng trước ngày tham dự giải nhưng mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa trước ngày lên đường. Đặc biệt, khi yếu tố may mắn song hành thì mọi gian nan đều được hóa giải. U13 HAGL đăng quang giải U13 Quốc gia với thành tích 5 thắng, 1 hòa. Ghi được tổng cộng 5 bàn thắng và 1 lần duy nhất để thủng lưới.

Chia sẻ trong lần thứ hai bước lên đỉnh vinh quang, vị trợ lý trên U20 Việt Nam cho biết: "Thành công của tôi cùng U13 và U15 HAGL luôn có yếu tố may mắn song hành. Dù làm việc gì, dù âm thầm thì tôi vẫn thấy hạnh phúc vì đóng góp chung vào thành tích của HAGL".

Ở vòng loại U21 sắp tới, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tiếp tục được tin tưởng giao phó nhiệm vụ dẫn dắt U21 HAGL với nhiệm vụ vượt qua vòng loại. Và ông sẽ cùng với Ngọc Quang, Việt Hưng, Văn Sơn, Thanh Tùng, Thân Thắng Toàn, Đinh Thanh Bình... viết tiếp giấc mơ ở sân chơi dành cho lứa tuổi 21.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại