Ivanka Trump thế chỗ cha ở G20

Hải Ngọc |

Chuyện cô Ivanka Trump ngồi vào ghế Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bàn đàm phán ở hội nghị G20 hôm 8-7, dù chỉ trong thời gian ngắn, cũng làm dậy sóng dư luận.

Trong phiên họp về chủ đề châu Phi, sức khỏe và di cư, người ta nhìn thấy ái nữ 35 tuổi của ông Donald Trump ngồi giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh Theresa May.

Tấm ảnh do Svetlana Lukash, một nữ quan chức Nga dự hội nghị, đăng lên Twitter và lan rộng nhanh chóng.

Ivanka Trump thế chỗ cha ở G20 - Ảnh 1.

Tấm ảnh gây sốt trên Twitter

Nhà Trắng cũng xác nhận Ivanka tạm thời thay chỗ cha khi tổng thống Mỹ đi gặp song phương với Tổng thống Indonesia Joko Widodo. "Khi các nhà lãnh đạo khác rời bàn, ghế của họ cũng được ngồi thế tạm thời" – một quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh với đài CNN.

Tuy nhiên, sự việc vẫn khiến nhiều người không hài lòng, một phần vì tổng thống Mỹ đã đưa nhiều thành viên gia đình vào các vị trí của Nhà Trắng. Ivanka là cố vấn chính thức của Nhà Trắng nhưng trên Twitter, sử gia Anne Applebaum mô tả cô là "không được bầu, không đủ trình độ và không có kinh nghiệm" nên "không thể đại diện cho các lợi ích quốc gia của Mỹ".

Trước đó cùng ngày, ông Donald Trump hết lời khen con gái trong sự kiện khởi động "Sáng kiến Tài chính cho nữ doanh nhân". "Tôi rất tự hào về con gái mình, Ivanka, từ ngày đầu tiên và luôn như thế. Con bé lúc nào cũng tuyệt vời. Một nhà vô địch. (…) Nếu Ivanka không phải con gái tôi, mọi chuyện sẽ dễ dàng cho con bé hơn nhiều" – ông phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới và phóng viên.

Ivanka Trump thế chỗ cha ở G20 - Ảnh 2.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim và cô Ivanka Trump tại buổi khởi động "Sáng kiến Tài chính cho nữ doanh nhân" sáng 8-7. Ảnh: AP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại