Người phụ nữ tàn tật tử vong với nhiều vết đâm, tiền ở hai con heo đất bị lấy sạch

Như Ý |

Không thấy con gái mở quán bán tạp hóa như mọi ngày, cụ T chạy vào kiểm tra thì phát hiện con tử vong với nhiều vết đâm trên ngực.

Chiều 6/7, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ sát hại bà Nguyễn Thị Ngọc H. (49 tuổi, ngụ thôn Quý Đức, xã Ia Trốk).

Vào khoảng 5h cùng ngày, cụ Nguyễn Thị T. (77 tuổi, mẹ bà H, gần nhà) không thấy con gái mở quán tạp hóa.

Thấy cửa sau không khóa, cụ T đi vào phát hiện con gái nằm bất động trên nền nhà, đầu chảy nhiều máu.

Ban đầu, nghĩ con gái bị ngã đập đầu chảy máu nên cụ T lấy nước ấm tắm rửa cho con. Tuy nhiên, khi cởi áo ra thì cụ tá hỏa phát hiện trên người bà H có 4 vết đâm vào ngực, cổ nên gọi điện báo công an.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện hai con heo đất để tiền tiết kiệm của nạn nhân bị đập nát, lấy hết tiền.

Được biết, bà H. bị tàn tật 1 tay và 1 chân, không chồng con và sống hòa thuận với mọi người.

Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại