Khoa học chứng minh "tình yêu chị em" khiến cặp đôi càng trở nên hạnh phúc

Nov |

Bạn có hay, chuyện tình yêu chị em ngày càng trở nên phổ biến và khiến phụ nữ hạnh phúc hơn cả.

Chuyện tình cảm vốn dĩ là điều khó nói bởi một khi trái tim đã rung động thì tuổi tác không còn là rào cản nữa.

Chúng ta nay không còn quá xa lạ với những "mối tình chị em" nữa, có thể kể đến cặp đôi đình đám Goo Hea Sun - Ahn Jae Hyun hay Shin Min Ah - Kim Woo Bin và chuyện tình Song Joong Ki và Song Hye Kyo mới hé lộ khiến bao fan "dậy sóng".

Khoa học chứng minh tình yêu chị em khiến cặp đôi càng trở nên hạnh phúc - Ảnh 1.

Cặp đôi "chị em" Shin Min Ah - Kim Woo Bin...

Khoa học chứng minh tình yêu chị em khiến cặp đôi càng trở nên hạnh phúc - Ảnh 2.

... hay Goo Hea Sun - Ahn Jae Hyun

Khoa học chứng minh tình yêu chị em khiến cặp đôi càng trở nên hạnh phúc - Ảnh 3.

... và cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo vô cùng hạnh phúc...

Và bạn có hay biết rằng, nhiều cuộc khảo sát, nghiên cứu đã chỉ ra nhân vật chính trong cặp đôi "tình chị duyên em" sẽ trở nên hạnh phúc hơn trong tình yêu cũng như hôn nhân của mình.

Xét theo khía cạnh sinh học, nam giới thường thích phụ nữ ít tuổi bởi họ tươi trẻ, khỏe mạnh; trong khi nữ giới hay chọn đối tượng lớn tuổi hơn mình bởi họ mong muốn 1 bờ vai vững chãi để dựa vào.

Nhưng vai trò giới trong xã hội hiện đại phát triển khiến cho sự bình đẳng phổ biến hơn. Trang web hẹn hò YourTango (Mỹ) đã phân tích chuyện tình yêu của hơn 450.000 thành viên và tiết lộ độ tuổi bạn gái ưa thích của các chàng trai.

Khoa học chứng minh tình yêu chị em khiến cặp đôi càng trở nên hạnh phúc - Ảnh 4.

Kết quả cuộc khảo sát ở nam giới chỉ ra, nam giới từ 20 - 29 tuổi thích phụ nữ nhiều tuổi hơn là có cô bạn gái ít tuổi. Trong khi đó, phụ nữ ở độ tuổi ngoài 30 lại thích kết đôi với 1 người đàn ông trẻ tuổi hơn.

Điều này dường như mâu thuẫn với tất cả khuôn mẫu mà mọi người đặt ra trước đây - khi nữ giới tập trung tìm kiếm 1 nửa đích thực của mình chín chắn, thành đạt; còn nam giới yêu mến các phụ nữ trẻ trung xinh đẹp.

Tương tự, kết quả khảo sát ở nữ giới cũng phản ánh sự quan tâm của họ với chàng trai kém họ 3 - 4 tuổi hoặc hơn đến 10 tuổi. Điều này khẳng định, những phụ nữ trưởng thành, sự nghiệp vững chắc có xu hướng kết đôi với chàng trai khiến mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Một nghiên cứu năm 2008 được công bố trên tạp chí Psychology of Women Quarterly cho thấy, nữ giới lớn tuổi hơn bạn tình luôn cảm thấy hài lòng với cuộc hôn nhân và có phần chung thủy hơn phụ nữ có đối tác cùng tuổi hoặc lớn tuổi hơn.

Khoa học chứng minh tình yêu chị em khiến cặp đôi càng trở nên hạnh phúc - Ảnh 5.

Không thể phủ nhận rằng, chàng trai kém tuổi luôn cởi mở, đầy nhiệt huyết, sức trẻ trong tình cảm... vì thế họ sẽ không bao giờ khiến người trong cuộc mắc kẹt với quy chuẩn cứng nhắc.

Không chỉ ngoại hình mà cả tâm hồn của chàng trai trẻ tuổi luôn tỏa ra 1 sức hút quyến rũ khó cưỡng, cả trong chuyện tình cảm và "chuyện ấy" - vì thế bảo sao các cô nàng không thể xa rời.

Ở phía còn lại, chàng trai yêu phụ nữ hơn tuổi thường mong mỏi tìm kiếm cảm giác được chiều chuộng, chăm sóc vỗ về trong tình yêu.

Có lẽ chính vì lẽ đó, mà tình yêu chị em ngày càng trở nên phổ biến và hạnh phúc hơn cả.

Nói cho cùng, "tuổi tác không là gì mà chỉ là một con số" mà thôi. Nếu như cả 2 đều có thể đáp ứng được nhu cầu tình cảm của đối phương thì còn ngần ngại gì về tuổi tác cơ chứ! Hãy cứ yêu đi thôi!

Nguồn: Medicaldaily

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại