Quan chức Nhà Trắng người lương cao ngất, người "làm không công"

Trung Trực |

Trong báo cáo hàng năm trình Quốc hội Mỹ về lương nhân viên Dinh Tổng thống, có 22 quan chức Nhà Trắng lãnh lương cao ngất ngưởng, vào khoảng 180.000 USD/người.

Từ năm 1995, Quốc hội Mỹ quy định Nhà Trắng hàng năm phải báo cáo mức lương và chức vụ của từng nhân viên. Hãng tin AP ngày 30.6 (giờ Mỹ) đưa tin trong ngày này, Nhà Trắng thời Tổng thống Donald Trump đã trình báo cáo về lương và chức vụ của khoảng 400 nhân viên.

Theo đó, những người hưởng mức lương cao gồm các nhân vật nổi tiếng và được xếp là “trợ lý tổng thống”: Chiến lược gia trưởng Stephen K. Bannon; Chánh văn phòng Reince Priebus; Thư ký báo chí Sean Spicer; nữ Cố vấn cấp cao Kellyanne Conway; Giám đốc quan hệ cộng đồng Omarosa Manigault; Giám đốc mạng xã hội Dan Scavino; Người phát ngôn lâu nay của ông Trump là Hope Hicks; Luật sư Nhà Trắng Don McGahn; Cố vấn chính sách Stephen Miller.

Người có số tiền lương cao nhất 187.000 USD/năm là Cố vấn chính sách cấp cao Mark House, theo báo cáo 16 trang trình Quốc hội Mỹ.

Chỉ có 6 phụ nữ trong 22 quan chức Nhà Trắng nhận lương cao, trong đó Phó thư ký báo chí, bà Sarah Huckabee Sanders kiếm được 165.000 USD/năm; Trợ lý tổng thống về an ninh quốc gia Sebastian Gorka nhận lương 155.000 USD/năm; Trợ lý đặc biệt của tổng thống và Phó chiến lược gia trưởng Julia Hahn hưởng mức lương 115.000 USD/năm.

Theo báo cáo, hơn 40% quan chức hưởng mức lương hơn 100.000 USD/năm. Tuy nhiên, vài trợ lý của Tổng thống Trump “làm việc không công”.

Ví dụ trong tài liệu báo cáo nêu Ivanka Trump là “đệ nhất ái nữ và là cố vấn của Tổng thống” cùng chồng cô là cố vấn cấp cao Jared Kushner. Trợ lý tổng thống về liên cơ quan và các chương trình công nghệ Reed Cordish cũng không nhận lương. Ông cũng xuất thân từ một dòng họ theo nghề kinh doanh nhà đất như ông Trump.

Tổng thống Trump hứa cứ mỗi quý tặng mức lương 400.000 USD/năm. Khoản tặng đầu tiên đã đến tay Cơ quan công viên quốc gia. Hai cựu giám đốc công ty hiện nay làm cho Nhà Trắng. Họ là trợ lý của tổng thống về các chương trình chiến lược Chris Liddel và Gary Cohn (chức giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia). Ông Gary Cohn chỉ nhận mức lương “bèo” 30.000 USD/năm.

Dưới thời Tổng thống Barack Obama, có 16 quan chức hưởng mức lương cao nhất 176.461 USD/năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại